Công bố đặc điểm nhận dạng đối tượng nghi vấn vụ bé trai mất tích ở Bắc Ninh

Ngày 22-8, Công an thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh đã ra thông báo truy tìm bé trai mất tích trên địa bàn.

Công an thành phố Bắc Ninh đang phối hợp cùng các cơ quan nghiệp vụ tỉnh Bắc Ninh tiến hành điều tra xác minh vụ việc cháu bé bị mất tích vào khoảng 17h30' ngày 21-8-2020, tại khu vui chơi Công viên Nguyễn Văn Cừ - phường Đại Phúc - thành phố Bắc Ninh.

Công an thành phố Bắc Ninh thông báo đạc điểm nhận dạng cháu bé cũng như đối tượng nghi vấn đề nghị Công an các tỉnh địa phương phối hợp tìm kiếm cháu bé.

Công bố đặc điểm nhận dạng đối tượng nghi vấn vụ bé trai mất tích ở Bắc Ninh-1

Bé Gia Bảo.

Đặc điểm nhận dạng cháu bé:

Họ tên: Nguyễn Cao Gia Bảo (tên ở nhà là Cam), giới tính nam, sinh ngày 5-4-2018. 

Địa chỉ: Khu Khúc Toại - phường Khúc Xuyên - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh.

Bố là Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1983.

Mẹ là Cao Thị Ngọc Yến, sinh năm 1985.

Khi mất tích, cháu bé mặc quần áo cộc màu ghi, trên áo có in hình chuột Mickey, không đi dép. Cháu bé có nốt ruồi đen phía dưới đuôi mắt phải.

Đặc điểm đối tượng nghi vấn:

Công bố đặc điểm nhận dạng đối tượng nghi vấn vụ bé trai mất tích ở Bắc Ninh-2Công bố đặc điểm nhận dạng đối tượng nghi vấn vụ bé trai mất tích ở Bắc Ninh-3

Một người phụ nữ khoảng gần 50 tuổi, mặc áo trắng, quần đen.

Nếu có thông tin liên quan đến sự việc cũng như bé Gia Bảo, xin liên hệ với Công an thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh theo số điện thoại 0988.644.666 (Đồng chí Thượng tá Trịnh Đăng Cảnh - phó trưởng Công an thành phố.

Hoặc số điện thoại 0939.519.888 (Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng - đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự, công an thành phố).

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/cong-bo-dac-diem-nhan-dang-doi-tuong-nghi-van-vu-be-trai-mat-tich-o-bac-ninh-221130

bắt cóc

mất tích

Bắc Ninh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.