Cưỡng chế tháo dỡ công viên nước Thanh Hà hiện đại bậc nhất Thủ đô

Lực lượng chức năng quận Hà Đông (Hà Nội) cử hơn 100 cán bộ tháo dỡ công trình sai phạm tại công viên nước Thanh Hà trong hai ngày 15-16/1.

Lực lượng chức năng quận Hà Đông (Hà Nội) cử hơn 100 cán bộ tháo dỡ công trình sai phạm tại công viên nước Thanh Hà trong hai ngày 15-16/1.

Sáng 15/1, lực lượng chức năng quận Hà Đông tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng tại khu công viên nước Thanh Hà (phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) do Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 làm chủ đầu tư.

Được biết, từ 2 tháng nay UBND phường Phú Lương đã gửi công văn yêu cầu chủ đầu tư của công viên nước Thanh Hà khắc phục hậu quả cho hành vi vi phạm "tổ chức thi công xây dựng công trình mà không có giấy phép xây dựng" từ ngày 27/11/2019. Biện pháp khắc phục nêu trong công văn là "tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm" trong vòng 15 ngày nhận được công văn. Những công trình này gồm 19 hạng mục như sông lười, bể tạo sóng, hệ thống máng trượt, đài phun nước, nhà điều hành...".

Cưỡng chế tháo dỡ công viên nước Thanh Hà hiện đại bậc nhất Thủ đô-1

Tuy nhiên, quá 15 ngày theo quy đinh, công ty Cienco 5 đã không thực hiện tháo dỡ theo yêu cầu nên UBND quận Hà Đông đã ra quyết định cưỡng chế số 5079 vào ngày 24/12/2019 do Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông là ông Nguyễn Quang Ngọc ký.

"Phường đã huy động hơn 100 cán bộ tham gia việc cưỡng chế, dự kiến việc cưỡng chế sẽ hoàn thành trong ngày mai, 16/1. Cienco 5 phải chịu toàn bộ chi phí cho buổi cưỡng chế này" - ông Dương Ngọc Thỏa, Phó chủ tịch UBND phường Phú Lương cho biết.

Công viên nước Thanh Hà là công viên nước lớn nhất tại Hà Nội với số vốn đầu tư lên tới hơn 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, kể từ khi mở cửa cho khách tham quan và vui chơi (6/2019), đơn vị này đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, đặc biệt là sai phạm trong công tác đảm bảo an toàn cho khách vui chơi.

Cưỡng chế tháo dỡ công viên nước Thanh Hà hiện đại bậc nhất Thủ đô-2

Vụ đầu tiên xảy ra vào chiều ngày 12/6/2019, tức chỉ sau 2 ngày chính thức đi vào hoạt động, một bé trai 2 tuổi đã bị đuối nước thương tâm tại đây.

Vụ việc thứ hai xảy ra chiều 22/9/2019, bé trai 6 tuổi (quê ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) trong quá trình vui chơi cũng lại bị đuối nước. Dù được sơ cứu và đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé cũng tử vong. Sự việc sau đó đã khiến dư luận băn khoăn về công tác kiểm tra, đảm bảo các điều kiện về an toàn, cứu hộ tại khu vui chơi cho trẻ em này.

Theo Nguoiduatin.vn


Công viên nước Thanh Hà


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.