Đắm đò sau bế giảng, 3 nữ sinh chết đuối

Trên đường trở về sau lễ bế giảng, chiếc đò có 5 học sinh đã không may gặp nạn khiến 3 nữ sinh từ 12 đến 15 tuổi ở Bắc Giang chết đuối thương tâm.

Trên đường trở về sau lễ bế giảng, chiếc đò có 5 học sinh đã không may gặp nạn khiến 3 nữ sinh từ 12 đến 15 tuổi ở Bắc Giang chết đuối thương tâm.

Ngày 25/5, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết trên địa bàn tỉnh này vừa xảy ra một vụ tai nạn đắm đò thương tâm, khiến 3 học sinh chết đuối ngay sau lễ bế giảng năm học.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào hồi 10h30 ngày 24/5, tại hồ Cấm Sơn thuộc thôn Héo B, xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Trên đường đi dự lễ bế giảng trở về, chiếc thuyền chở học sinh do em Lại Thị Luyến (SN 1999, ở thôn Héo B, xã Hộ Đáp) điều khiển đã không may gặp nạn. Đò đắm đã khiến các em Lại Thị Trang và Nguyễn Thị Quỳnh (cùng SN 2002), Nguyễn Thị Thu (SN 2001), Tô Văn Khải (SN 1999), đều trú ở thôn Héo B, xã Hộ Đáp, bị rơi xuống hồ nước.

Hậu quả của vụ đắm đò đã khiến các em Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thu và Lại Thị Luyến bị chết đuối.

Nhận được tin báo về vụ đắm đò, Công an huyện Lục Ngạn đã tổ chức khám nghiệm, điều tra. Sau khi làm rõ vụ việc, cơ quan công an đã bàn giao các nạn nhân cho gia đình mai táng.

Theo Người Lao Động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.