Danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy kinh hoàng ở Nghệ An: 4 người trong cùng 1 gia đình, 1 người phụ nữ đang mang thai

Trong 6 nạn nhân tử vong có 4 người là một gia đình. Xót xa hơn người vợ đang mang thai cũng không chạy kịp.

Sáng 15/6, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã đến hiện trường vụ cháy kiểm tra, chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Danh tính các nạn nhân ban đầu được xác định: anh Nguyễn Trọng H. (SN 1983, quê Thanh Chương, Nghệ An); chị Nguyễn Thị H. (SN 1984, vợ anh H.) đang mang thai; cháu Nguyễn Đan Nh. (con gái anh H.); cháu Nguyễn Hoàng Ph. (con trai anh H.); chị Nguyễn Thị Lan Ph. (SN 1977); cháu Nguyễn Ngọc Minh H. (SN 2009, con chị Ph.).

Danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy kinh hoàng ở Nghệ An: 4 người trong cùng 1 gia đình, 1 người phụ nữ đang mang thai-1
Lực lượng công an bảo vệ hiện trường để điều tra vụ cháy

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Tam Kỳ - Chủ tịch UBND phường Lê Mao thông tin, căn nhà có 3 tầng, trong đó tầng 1 được cho thuê làm phòng trà, tầng 2 gia đình sử dụng và tầng 3 đang xây dở. Nguyên nhân ban đầu, vụ cháy nhiều khả năng do chập điện.

Đến 9h ngày 15/6, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy để cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ông Nguyễn Thanh Hà (67 tuổi, bảo vệ trường mầm non Lê Mao cơ sở 2) cho biết: "Khi tôi đang ngủ, giật mình bừng tỉnh vì tiếng nổ liên tiếp vang lên ở căn nhà. Lúc đó khoảng 0h, tôi chạy ra thì thấy lửa bao trùm cả căn nhà".

Danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy kinh hoàng ở Nghệ An: 4 người trong cùng 1 gia đình, 1 người phụ nữ đang mang thai-2
Vật dụng trong phòng trà bị cháy rụi

Theo người dân xung quanh hiện trường, do tình hình dịch Covid-19 nên phòng trà tạm thời đóng cửa, nhân viên tạm nghỉ và chỉ có một gia đình chủ phòng trà thuê mặt bằng ở lại.

Chứng kiến cả căn nhà 3 tầng bị thiêu rụi, cướp đi sinh mạng 6 người, ông Sơn làm nghề sửa xe máy đối diện phòng trà vẫn chưa hết bàng hoàng. "Chúng tôi tập trung rất đông nhưng căn nhà khóa trái cửa, lửa lại cháy lớn nên không ai tiếp cận được. Mọi nỗ lực cứu hỏa của người dân đều không đạt kết quả", ông Sơn nói.

Danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy kinh hoàng ở Nghệ An: 4 người trong cùng 1 gia đình, 1 người phụ nữ đang mang thai-3
Nguyên nhân ban đầu nghi ngờ do chập điện

Như đã đưa tin, vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng nay tại phòng trà Fill (TP Vinh, Nghệ An). Lực lượng cứu hỏa đã huy động 7 chữa cháy cùng gần 100 chiến sĩ đến dập lửa.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, 6 người ngủ trên tầng 2 tòa nhà đã bị tử vong.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/danh-tinh-6-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-chay-kinh-hoang-o-nghe-an-4-nguoi-trong-cung-1-gia-dinh-1-nguoi-phu-nu-dang-mang-thai-161211506101729613.htm

Nghệ An

cháy nhà


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.