Đập phá hàng loạt tượng phật trong chùa vì không được thần linh phù hộ

Hà Văn Hoạch cảm thấy cuộc sống bế tắc, nghèo khổ, cho rằng mình không được các đấng thần linh phù hộ nên đối tượng đã đập phá, làm hư hỏng 11 bức tượng lớn nhỏ trong chùa.

Ngày 12/10/2022, được biết, Viện KSND huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Hoạch (SN 1983, ở thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Hoạch là đối tượng nghiện rượu, thường xuyên sống lang thang ở các địa phương khác nhau.

Đêm ngày 2/10, Hoạch một mình đi bộ đến chùa Trầm Long, ở thôn Đồng Tâm, xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, và ngủ lại ngoài thềm của chùa.

Cảm thấy cuộc sống bế tắc, nghèo khổ, cho rằng mình không được các đấng thần linh phù hộ nên Hoạch đã phá cửa chính của chùa, dùng 1 con dao tông đập phá các bức tượng phật bằng xi măng trong chùa, làm hư hỏng 11 bức tượng lớn nhỏ. Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại hơn 17 triệu đồng.

Theo TPO

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/dap-pha-hang-loat-tuong-phat-trong-chua-vi-khong-duoc-than-linh-phu-ho-post1477373.tpo

phá hoại tài sản


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.