"Đất vàng" giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác

Nhiều khu "đất vàng" nằm ở vị trí trung tâm thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh song bỏ hoang gần 10 năm qua, chưa thể thu hồi, bàn giao cho nhà đầu tư khác. Điều này không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn làm mất mỹ quan đô thị.

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-1
Thị xã Hồng Lĩnh nằm ở phía bắc tỉnh Hà Tĩnh. Đây là đô thị đang phát triển của tỉnh với các cụm, khu công nghiệp và các dự án lớn. Tuy nhiên, nhiều năm qua, hàng loạt khu đất nằm ở vị trí trung tâm đã thu hồi song chậm đấu giá, bàn giao cho nhà đầu tư khác khiến các khu "đất vàng" này bị bỏ hoang, nhếch nhác

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-2
Theo thống kê, đến nay thị xã Hồng Lĩnh ít nhất 8 khu đất được UBND tỉnh thu hồi, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quản lý khai thác từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, do lâu ngày không được khai thác, sử dụng đúng mục đích nên các khu đất bị bỏ hoang trở nên nhếch nhác. Trong ảnh là khu đất của Chợ cũ thị xã Hồng Lĩnh, phường Nam Hồng có diện tích hơn 10.000m2

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-3
Khu đất chợ cũ Hồng Lĩnh nằm ngay vị trí trung tâm thị xã, mặt tiếp giáp đường Trần Phú và đường Quang Trung. Năm 2017, khu đất được UBND tỉnh thu hồi và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính, Sở TN&MT quản lý. Tuy nằm ở vị trí quan trọng song không được đầu tư đúng mức khiến nơi đây hoang tàn, đổ nát

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-4
Khu nhà điều hành bám mặt đường Quang Trung hư hỏng, bỏ hoang, gây mất mỹ quan

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-5
Đối diện khu chợ cũ thị xã Hồng Lĩnh còn có một khu đất khác cũng bỏ hoang, quây kín tôn, cỏ cây um tùm

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-6
Tại phường Bắc Hồng, khu đất thuộc Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Hà Nội với diện tích 13.000m

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-7
Năm 2016, UBND tỉnh thu hồi khu đất và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính để tổ chức đấu giá. Thế nhưng, qua nhiều năm, khu đất bám mặt đường Nguyễn Ái Quốc vẫn đang để hoang

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-8
Bị bỏ hoang, nơi đây trở thành bãi đậu xe container, trọng tải lớn và vứt rác

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-9
Các công trình cũ nát, xuống cấp gây mất mỹ quan, lãng phí tài nguyên

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-10
Cạnh đó là một dự án nhà xưởng trên diện tích hàng nghìn m2 song cũng bỏ hoang nhiều năm qua

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-11Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-12Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-13
Ở phường Bắc Hồng còn đang tồn tại khu đất từng giao Công ty CP Việt Hà - Hà Tĩnh quản lý, rộng 12.300m2. Năm 2014, UBND tỉnh thu hồi để quản lý, đấu giá song việc chậm triển khai khiến khu đất để không. Cổng vào bãi đất nằm trên mặt đường Trần Phú nay để đậu xe

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-14
Bên trong khu đất cỏ mọc um tùm

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-15
Tại phường Đức Thuận còn có khu đất của Xí nghiệp Gạch Trung Đô Hồng Lĩnh có diện tích hơn 10.500m2 (phường Đức Thuận) bị bỏ hoang nhiều năm nay

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-16
Bên trong máy móc gỉ sét

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-17Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-18

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-19

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-20
Khi Xí nghiệp Gạch Trung Đô Hồng Lĩnh chuyển đến vị trí sản xuất mới, nơi đây trở nên đổ nát, máy móc, thiết bị hư hỏng, phơi mưa, phơi nắng

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-21
Hệ thống nhà xưởng hư hỏng qua thời gian

Đất vàng giữa trung tâm thành nơi... chăn bò, đổ rác-22
Vị trí khu đất cũ của Xí nghiệp Gạch Trung Đô Hồng Lĩnh nằm ở ngã ba đường Võ Nguyên Giáp và đường Nguyễn Ái Quốc nay thành nơi đổ rác, chăn bò. Lãnh đạo địa phương cho biết các khu đất nằm ở vị trí trung tâm nhưng nhếch nhác không chỉ gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Địa phương mong muốn các nhà đầu tư xây dựng các công trình mới để tạo điểm nhấn song chưa thực hiện được

Thị xã Hồng Lĩnh hiện có 8 khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất - Kỹ thuật địa chính, Sở TN&MT quản lý: 3 khu đất của Công ty CP Đường bộ số 1 Hà Tĩnh; Xí nghiệp Gạch Trung Đô Hồng Lĩnh; Chợ cũ Hồng Lĩnh; Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng Thuận Lộc; Công ty CP Việt Hà - Hà Tĩnh và Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Hà Nội.

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII HĐND giữa tháng 7 vừa qua, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Lê Thành Đông đã đề nghị Sở TN&MT cam kết lộ trình định giá tài sản trên đất và phương án sử dụng các khu đất bỏ hoang trên địa bàn.

Giám đốc Sở TN&MT Lê Ngọc Huấn cho biết quá trình đấu giá đất phải thực hiện qua 12 bước giá và được các sở, ngành liên quan phê duyệt, thẩm định. Do vậy, không thể đưa ra được lộ trình cụ thể đối với nội dung đại biểu đã nêu.

Theo Tiền phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/dat-vang-giua-trung-tam-thanh-noi-chan-bo-do-rac-post1555334.tpo

đất vàng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.