Đi tiêm vắc xin về có biểu hiện sốt, mệt mỏi, 5 ngày sau xét nghiệm thì mắc Covid-19

Sau khi đi tiêm vắc xin về, chị N. có biểu hiện sốt, mệt mỏi. 5 ngày sau, chị N. cùng con đi xét nghiệm và phát hiện mắc Covid-19.

Chiều ngày 28/11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An ghi nhận 94 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 10 ca cộng đồng và 84 ca đã được cách ly từ trước. Trong số đó có 63 ca ghi nhận không có triệu chứng, 31 ca có triệu chứng.

Trong số các ca nhiễm vừa được ghi nhận có 2 mẹ con cùng một nhà có biểu hiện sốt, mệt mỏi và sổ mũi từ nhiều ngày trước.

Cụ thể, ngày 23/11, chị N.T.N. (SN 1984, trú khối 1, Nghi Hòa, Cửa Lò) đi tiêm vắc xin Covid-19 về thì có triệu chứng: sốt, mệt mỏi. Ngày 27/11, chị N. đến Trung tâm y tế phường Nghi Hòa test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó, chị N. được lấy mẫu gửi Bệnh viện Sản Nhi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Đi tiêm vắc xin về có biểu hiện sốt, mệt mỏi, 5 ngày sau xét nghiệm thì mắc Covid-19-1
Hiện Nghệ An đang triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho 100 nghìn học sinh từ 12-17 tuổi

Con gái chị N. là H.T.K.D. (SN 2019) có biểu hiện sổ mũi, sốt từ ngày 22/11 đến 27/11. Ngày 27/11, cháu D. cùng mẹ lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.T.M. (SN 1993. trú xóm Văn Trai, xã Long Thành, huyện Yên Thành). Ngày 27/11 sau khi được tin trong xưởng làm việc có ca test nhanh dương tính, nên bệnh nhân được làm test nhanh và xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Cháu L.G.P. (SN 2021. trú Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội; tạm trú: Số 12, ngõ 205, đường Hải Thượng Lãn Ông, Hưng Lộc, TP Vinh). Tối ngày 23/11, cháu P. cùng mẹ đi xe An Phú Quý từ Hà Nội về Vinh lúc 5h ngày 24/11. Sau đó, bệnh nhân về nhà người thân tại xã Hưng Lộc nghỉ ngơi. Trưa ngày 24/11, cháu P. cùng mẹ đi xe riêng về nhà bố mẹ tại Nam Hưng, Nam Đàn.

Ngày 26/11, cháu P. cùng mẹ xuống xã Hưng Lộc, TP. Vinh. Tối 27/11, cháu P. có triệu chứng sốt, sổ mũi. Ngày 28/11, đến Bệnh viện đa khoa Cửa Đông test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Bệnh nhân V.T.L. (SN 1982. trú làng Trung Thượng, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên). Ngày 27/11, bệnh nhân thấy mệt mỏi nên được Trung tâm y tế xã làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện đa khoa tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 4.427 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Hiện đã có 3.279 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh.

>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất

Theo Trí thức trẻ 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/di-tiem-vac-xin-ve-co-bieu-hien-sot-met-moi-5-ngay-sau-xet-nghiem-thi-mac-covid-19-8202128112207238.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.