Đôi nam nữ tử vong bất thường trên chiếc ô tô vẫn đang nổ máy trong gara

Công an TP.Thái Nguyên đang điều tra làm rõ vụ đôi nam nữ tử vong trên xe ô tô, trong khi chiếc xe vẫn đang nổ máy.

Sáng ngày 30/9, thông tin tới phóng viên đại diện Công an TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ việc đôi nam nữ tử vong trên xe ô tô. "Hiện công an thành phố đang phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra vụ việc trên", vị này cho hay.

Theo đó, khoảng 6h5 ngày 27/9, Công an phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 người chết trong xe ô tô. Ngay sau đó công an phường đã báo cáo cáo vụ việc lên Công an TP.Thái Nguyên.

Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hiện trường xảy ra vụ việc là tại gara để ô tô trong nhà chị Hoàng Thị M. (SN 1985, trú tại phường Hoàng Văn Thụ).

Đôi nam nữ tử vong bất thường trên chiếc ô tô vẫn đang nổ máy trong gara-1

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường (ảnh minh hoạ).

Trước đó lúc 6h, con chị M. là cháu Đ.H.H.T (SN 2008) xuống nhà tìm mẹ thì thấy chị M. đang ngồi tại ghế phụ phía trước trong xe ô tô tại gara trong nhà, cửa đóng kín. Lúc này xe vẫn nổ máy, tại ghế lái có 1 nam giới.

Sau đó, cháu bé gọi chị M. nhưng không được nên gọi thêm anh trai xuống xem. Tiếp đó hàng xóm kéo sang thì phát hiện chị M. đã ngừng thở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Nguyên xác định chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios trong gara của chủ sở hữu là anh Phạm Đình S. (SN 1977, hộ khẩu thường trú tại phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên). Tại thời điểm kiểm tra chị M. và anh S (ngồi tại ghế lái) đều đã tử vong.

Theo thông tin phóng viên tìm hiểu, chồng chị M. đã mất, hiện chị đang sinh sống cùng hai con, anh S. hiện đang độc thân. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Người đưa tin

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.nguoiduatin.vn/doi-nam-nu-tu-vong-bat-thuong-tren-chiec-o-to-van-dang-no-may-a491442.html

tử vong


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.