Dự báo thời tiết 2/11: Miền Bắc tăng cường không khí lạnh, nhiều nơi có mưa

Dự báo thời tiết 2/11, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam và trong hôm nay sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên hôm nay (2/11), các tỉnh, thành Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ đêm nay có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến khoảng 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng.

Dự báo thời tiết 2/11: Miền Bắc tăng cường không khí lạnh, nhiều nơi có mưa-1
Người Hà Nội co ro trong không khí lạnh. Ảnh: Lê Anh Dũng

Từ trưa nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao từ 3-4m.

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Thủ đô Hà Nội ngày 2/11 có lúc có mưa và mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C, đêm và sáng trời lạnh.

Về cơn bão Goni, hôm nay di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào Biển Đông. Đến 19h cùng ngày, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2/11:

Phía Tây Bắc Bộ: có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: đêm có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: có mưa rào và giông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất  21-24 độ C; cao nhất 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: có mưa rào và giông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất  22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. 

Khu vực Tây Nguyên: có mưa rào và giông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng từ 19-29 độ C.

Nam Bộ: có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 23-26 độ.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/du-bao-thoi-tiet-2-11-mien-bac-don-khong-khi-lanh-nhieu-noi-co-mua-685401.html

dự báo thời tiết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.