Dự báo thời tiết 28/4: Miền Bắc nắng đến 34 độ rồi mưa to, đón tiếp đợt lạnh

Dự báo thời tiết ngày 28/4, miền Bắc ngày nắng bừng đến 34 độ trước khi mưa giông vào chiều tối rồi không khí lạnh đổ bộ. Từ Trung Bộ trở vào phía Nam vẫn có nắng, nhiều nơi nắng nóng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (28/4), bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng gần sáng và ngày 29/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Dự báo thời tiết 28/4: Miền Bắc nắng đến 34 độ rồi mưa to, đón tiếp đợt lạnh-1
Từ chiều 28/4, miền Bắc bắt đầu có mưa, nhiều nơi mưa to. Ảnh minh họa: Bảo Khánh

Ngày và đêm 29/4, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 19-22 độ, vùng núicó nơi dưới 19 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối 28-29/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Từ chiều tối 29-30/4, mưa lan tiếp vào Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, Tây Nguyên thời tiết vẫn ổn định với tiết trời nắng ráo, mức nhiệt ban ngày tăng khá cao, dao động 31-34 độ, nhưng chiều tối và đêm khả năng có mưa giông.

Khu vực Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhưng bớt gay gắt; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông 35-37 độ. Từ ngày 29/4, nắng nóng ở đây giảm dần.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 28/4:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng miền Đông Nam Bộ 35-37 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-28-4-mien-bac-nang-len-34-do-roi-mua-to-don-tiep-dot-lanh-2137498.html

dự báo thời tiết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.