Dùng xà beng đánh chết hàng xóm rồi phóng hỏa đốt xe vì không ký giáp ranh đất

Mâu thuẫn do hàng xóm bất hợp tác, không ký giáp ranh đất, người đàn ông ở Đồng Nai đã vác xà beng xông vào nhà hàng xóm, đánh chết một người, sau đó phóng hỏa đốt xe.

Ngày 22/7, Công an huyện Trảng Bom cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án cùng nghi can Đinh Trung Hiếu (45 tuổi, ngụ xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom) cho Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người

Dùng xà beng đánh chết hàng xóm rồi phóng hỏa đốt xe vì không ký giáp ranh đất-1
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo điều tra ban đầu, Hiếu phát sinh mâu thuẫn với hàng xóm là anh Hoàng Duy Tùng (39 tuổi, ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo) do anh này không ký xác nhận giáp ranh đất.

Tối ngày 21/7, sau khi nhậu say, Hiếu lấy một cây xà beng qua nhà anh Tùng, đập vỡ kính cửa trước rồi xông vào nhà. Tại đây, Hiếu thấy ông Hoàng Duy Ân (45 tuổi, anh ruột của anh Tùng) đang ngồi trên võng thì xông vào dùng xè beng đánh vào đầu khiến ông Ân gục tại chỗ.

Tiếp đó, Hiếu còn đuổi đánh anh Tùng nhưng anh này đã nhanh chân chạy thoát thân. Chưa dừng lại, đối tượng còn châm lửa đốt luôn chiếc xe ba gác của ông Ân rồi rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân sau đó được đi cấp cứu nhưng đã tử vong do bị thương tích quá nặng. Riêng Hiếu bị bắt ngay sau đó.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Nguoiduatin.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dung-xa-beng-danh-chet-hang-xom-roi-phong-hoa-dot-xe-vi-khong-ky-giap-ranh-dat-tintuc833287

Đánh chết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.