Đường Nguyễn Trãi chính thức được "hợp pháp hóa" thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn

Với hơn 200 cơ sở kinh doanh các loại mặt hàng từ giày dép, quần áo, túi xách, nón, mắt kính... đường Nguyễn Trãi đã chính thức được "hợp pháp hoá"...

Với hơn 200 cơ sở kinh doanh các loại mặt hàng từ giày dép, quần áo, túi xách, nón, mắt kính... đường Nguyễn Trãi, quận 5 đã chính thức được "hợp pháp hoá" thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn.

Tối 26/4, Phố thời trang đã chính thức ra mắt tại đường Nguyễn Trãi, quận 5, TP. HCM. Đây vốn là con đường quy tụ nhiều cửa hàng quần áo từ hàng hiệu đến bình dân, từ shop lớn đến những hàng quần áo bày bán đầy vỉa hè. 

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-1

Lãnh đạo các phường thuộc quận 5 nhấn nút chính thức khai trương Phố thời trang sầm uất bật nhất ở Sài Gòn.

Phố thời trang hình thành dựa trên thói quen mua sắm của người dân khi từ một vài cửa hiệu kinh doanh quần áo, giày dép, dần dần đã tập trung nhiều cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Trãi số lượng luôn tập người người mua bán, đặc biệt là lễ Tết. 

Phố thời trang Nguyễn Trãi có chiều dài gần 2km bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ Trần Phú - Nguyễn Du Dương. Với hơn 200 cơ sở kinh doanh các mặt hàng từ quần áo, dày dép, mắt kính,... Phố thời trang hoạt động nhộn nhịp nhất từ 16h - 23h.

Điểm hấp dẫn đặc biệt nhất của Phố thời trang Nguyễn Trãi là không gian được thiết kế trẻ trung, không khí luôn náo nhiệt, bài trí sản phẩm đẹp mắt, đa dạng mẫu mã khi cập nhật nhanh xu hướng thời trang trên thế giới. 

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-2

Phố thời trang phát triển nhờ tuyến đường Nguyễn Trãi là một tuyến đường quan trọng kết nối giữa quận 1, quận 5 và quận 6 (TP. HCM).

Đường Nguyễn Trãi cũng thu hút nhiều người dân từ nơi khác đến (khoảng 44 hộ) tận dụng vỉa hè để bày bán quần áo, giày dép,... nên ảnh hưởng khá nhiều đến tình hình an ninh, vệ sinh. Bên cạnh đó, những tháng cuối năm, tình trạng buôn bán ngày càng lấn chiếm lòng lề đường nên UBND quận 5 sớm đẩy nhanh kế hoạch phát triển Phố thời trang để thuận tiện trong việc quản lý. 

Mục tiêu là tạo điều kiện và môi trường thuận lợi phát triển tuyến đường Nguyễn Trãi theo hướng thời trang kết hợp với du lịch và mua sắm. 

Hiện tại đã có 187 cơ sở đăng ký tham gia Phố thời trang (trên 85%) có cam kết kinh doanh đảm bảo uy tín, chất lượng, bán đúng giá niêm yết, văn minh lịch sự, chấp hành nghiêm về vệ sinh môi trường đô thị. Trong số các cơ sở kinh doanh thì có 6 cửa hàng được cấp biển hiệu "Đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch".

Ngoài ra, đại diện UBND quận 5 cho biết, trong thời gian tới đơn vị cũng sẽ triển khai sàn thương mại điện tử, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 6/2018 để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân tại Phố thời trang. 

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-3

Sự kiện ra mắt phố thời trang hợp pháp đầu tiên ở Sài Gòn tại quận 5.

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-4

Các cửa hàng luôn tấp nập khách vì có những thương hiệu nổi tiếng trong nước và thế giới.

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-5

Cả tuyến đường Nguyễn Trãi chủ yếu là cửa hàng thời trang.

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-6

Từ quần áo người già, trung niên đến trẻ em đều đa dạng mẫu mã.

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-7

Sự kiện ra mắt Phố thời trang cũng mở đầu cho tuần lễ khuyến mãi từ ngày 26/4 - 2/5/2018.

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-8

Nhiều khách hàng trẻ rất hào hứng khi đến phố thời trang lựa chọn quần áo.

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-9

Một khách hàng lựa quần áo để mua trong ngày ra mắt Phố thời trang.

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-10

Người bán (trái) nhiệt tình tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm ưng ý.

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-11

Tại buổi lễ ra mắt cũng có những phần biểu diễn thời trang cực kỳ ấn tượng của các bạn trẻ.

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-12

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-13Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-14

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-15

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-16

Những phong cách ấn tượng chỉ có tại Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn. 

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-17

Nhóm người mẫu biểu diễn thời trang công sở phù hợp với mùa hè.

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-18

Không những các người mẫu biểu diễn, nhiều bạn trẻ đến tham dự sự kiện Phố thời trang cũng có những trang phục với gu lạ và độc đáo.

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-19

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-20

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-21

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-22

Nhiều bạn trẻ thích thú tạo dáng chụp hình tại Phố thời trang.

Đường Nguyễn Trãi chính thức được hợp pháp hóa thành Phố thời trang đầu tiên ở Sài Gòn-23

Người dân ùn ùn đến xem biểu diễn thời trang khi Phố thời trang chính thức được ra mắt.

Theo Trí Thức Trẻ


phố thời trang

Sài Gòn


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.