Giải thoát bé gái 14 tuổi kêu cứu ở quán karaoke, phát hiện 2 vụ mua bán người

Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ 2 đối tượng quê ở tỉnh Quảng Ngãi có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, ép các bé gái vị thành niên phục vụ khách tại quán karaoke.

Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Bùi Nguyên Thái Ngọc (SN 1992) và Nguyễn Hồng Vương (SN 1995) - cùng trú tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi - để điều tra hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Giải thoát bé gái 14 tuổi kêu cứu ở quán karaoke, phát hiện 2 vụ mua bán người-1
Nguyễn Hồng Vương tại Cơ quan Công an. Ảnh: Quốc Huy

Trước đó, tối 25-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Nghĩa Hành giải cứu V.T.H (SN 2009; trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) khi em đang bị Vương yêu cầu đi phục vụ khách tại cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Các đối tượng khai nhận H. trước đây phục vụ trong các cơ sở kinh doanh karaoke tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn do Bùi Nguyên Thái Ngọc quản lý. Qua trao đổi, thỏa thuận, Vương và Ngọc thống nhất mua, bán H. với giá 38 triệu đồng.

Giải thoát bé gái 14 tuổi kêu cứu ở quán karaoke, phát hiện 2 vụ mua bán người-2
Khám xét nơi ở của Bùi Nguyên Thái Ngọc. Ảnh: Quốc Huy

Trong quá trình làm việc, H. thường xuyên bị đánh đập, đe doạ, ép buộc phải phục vụ tại cơ sở kinh doanh karaoke.

Trong tháng 4-2023, Ngọc còn chuyển giao 1 nhân viên nữ quê ở tỉnh Quảng Ngãi cho Vương với giá 20 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cảnh báo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp quản lý chặt chẽ con em tuổi vị thành niên để không bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Người Lao Động


quán karaoke

mua bán người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.