Gió đông bắc cấp 2-3, thời tiết Hà Nội rét đậm, rét hại

Thời tiết Bắc bộ hôm nay (4/2) có nơi có mưa. Người dân Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía Bắc đi chúc Tết, du xuân trong tiết trời rét căm căm, rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (4/2), không khí lạnh vẫn đang tăng cường yếu xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên hôm nay ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Những ngày tiếp theo, thời tiết Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Gió đông bắc cấp 2-3, thời tiết Hà Nội rét đậm, rét hại-1
Thời tiết Bắc bộ rét đậm, rét hại, khả năng xuất hiện băng giá. Ảnh: Huy Trường

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 4/2:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ; vùng núi cao 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, phía Nam 15-18 độ Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 18-21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; phía Bắc có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-16 độ.

 

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/gio-dong-bac-cap-2-3-thoi-tiet-ha-noi-ret-dam-ret-hai-813418.html

không khí lạnh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.