Hà Nội: Phẫn nộ nam thanh niên xô đẩy cụ ông, bất chấp vượt rào ra khỏi con ngõ đang bị phong tỏa do có 16 ca F0

Sáng 5/11, người dân đầu ngõ 226 đường Bưởi, phường Cống Vị bất bình chứng kiến một nam thanh niên vượt tường ra khỏi ngõ, bất chấp đây là khu vực đang được phong tỏa để truy vết dịch do phát hiện 16 ca F0.

Cụ thể, khoảng 9h10 phút cùng ngày, đầu ngõ 226 đường Bưởi đã lập rào chắn, bảo vệ tổ dân phố (cụ ông nghỉ hưu) ngồi canh gác. Lúc này một nam thanh niên trẻ tuổi đi ra trình bày xin đi tiêm phòng, cụ ông giải thích rằng; con ngõ này đã ghi nhận hơn chục ca mắc mới Covid-19, lực lượng chức năng đang truy vết và lấy mẫu xét nghiệm nên tạm thời phong tỏa, người bên trong không được đi ra ngoài.

Người chứng kiến kể lại tình huống cụ ông bất lực ngăn cản nam thanh niên vượt rào phòng chống dịch

Thay vì chấp hành, nam thanh niên chất vấn, yêu cầu cụ ông phải mở rào chắn cho anh ta đi tiêm. Bất chấp những lời giải thích của cụ ông về quy định phòng chống dịch Covid-19 khi thời điểm này đang diễn biến phức tạp, nam thanh niên này liền nhảy qua bức tường rào.

Thấy vậy, cụ ông liền chạy đến kéo nam thanh niên này lại nhưng anh ta đã giằng co, xô đẩy cụ ông và chạy đến chiếc xe ô tô mang BKS đang đợi sẵn rồi đi thẳng. Bất bình trước sự việc, nhiều người dân khu vực đã gọi điện báo cáo tổ dân phố.

Cũng vào thời điểm này, PV kịp ghi nhận tình huống nam thanh niên lên chiếc xe ô tô rời khỏi địa bàn.

Hà Nội: Phẫn nộ nam thanh niên xô đẩy cụ ông, bất chấp vượt rào ra khỏi con ngõ đang bị phong tỏa do có 16 ca F0-1
Nam thanh niên đang trình bày với cụ ông để ra ngoài, anh ta bày tỏ sự bức xúc vì không được đáp ứng yêu cầu

Hà Nội: Phẫn nộ nam thanh niên xô đẩy cụ ông, bất chấp vượt rào ra khỏi con ngõ đang bị phong tỏa do có 16 ca F0-2
Người đàn ông (ngoài cùng bên phải) chứng kiến toàn bộ sự việc

Nhiều người cho rằng, trong con ngõ nhỏ ghi nhận hơn chục ca mắc mới Covid-19, tất cả các lực lượng chức năng đang căng mình truy vết, phòng chống dịch. Tình huống nam thanh niên vượt rào này khiến cho sự lo ngại lây lan ra cộng đồng có nguy cơ rất cao.

Hà Nội: Phẫn nộ nam thanh niên xô đẩy cụ ông, bất chấp vượt rào ra khỏi con ngõ đang bị phong tỏa do có 16 ca F0-3
Chiếc xe này đã chở nam thanh niên chưa biết sẽ đi về đâu?

Hà Nội: Phẫn nộ nam thanh niên xô đẩy cụ ông, bất chấp vượt rào ra khỏi con ngõ đang bị phong tỏa do có 16 ca F0-4
Người dân khu vực hết sức bất bình

Hà Nội: Phẫn nộ nam thanh niên xô đẩy cụ ông, bất chấp vượt rào ra khỏi con ngõ đang bị phong tỏa do có 16 ca F0-5
Cụ ông làm nhiệm vụ trực chốt bị xô đẩy

Trong khi đó, tối 4/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình tiếp tục phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến hàng loạt địa điểm liên quan đến ca F0.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới từ 18h ngày 03/11 đến 18h ngày 04/11 ghi nhận 104 ca mắc Covid-19. Trong số 64 ca cộng đồng, quận Ba Đình ghi nhận 21 ca.

Chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị có 16 ca.

1. ĐTN, Nữ, sinh năm 1962,

BN là F1, là mẹ của F0 Đ.T.H, vào BV 354 chăm con đẻ, ngày 03/11 được xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2. ĐTL, Nam, sinh năm 1981,

Bệnh nhân là F1 (chồng) của BN Đ.T.H. Ngày 3/11 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

3. ĐTM, Nữ, sinh năm 1956,

Bệnh nhân là F1 (mẹ) của BN Đ.T.H, ngày 3/11 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

4. ĐBH, Nữ, sinh năm 2020,

Bệnh nhân là F1 (con) của BN Đ.T.H. Ngày 3/11 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

5. ĐBN, Nữ, sinh năm 2018,

Bệnh nhân là F1 (con) của BN Đ.T.H. Ngày 3/11 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

6. BVT, Nam, sinh năm 1988,

Bệnh nhân là F1 (cùng tầng) của BN Đ.T.H, ngày 3/11 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

7. DMH, Nữ, sinh năm 1998,

Bệnh nhân là F1 (cùng tầng) của BN Đ.T.H. Ngày 3/11 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

8. DBN, Nữ, sinh năm 2017,

Bệnh nhân là F1 (cùng tầng) của BN Đ.T.H. Ngày 3/11 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

9. BMĐ, Nam, sinh năm 2020,

Bệnh nhân là F1 (cùng tầng) của BN Đ.T.H. Ngày 3/11 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

10. NTHY, Nữ, sinh năm 1965,

Bệnh nhân là F1 (cùng tầng) của BN Đ.T.H. Ngày 3/11 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

11. NHN, Nam, sinh năm 1965,

Bệnh nhân là F1 (cùng tầng) của BN Đ.T.H. Ngày 3/11 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

12. NHT, Nam, sinh năm 1930,

Bệnh nhân là F1 (cùng tầng) của BN Đ.T.H. Ngày 3/11 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

13. NTHN, Nữ, sinh năm 1976,

Bệnh nhân bán hàng cho các ca mắc trong ổ dịch phường Cống Vị. Ngày 3/11 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

14. TVV, Nam, sinh năm 1960,

Bệnh nhân bán hàng cho các ca mắc trong ổ dịch phường Cống Vị. Ngày 3/11 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

15. NTKL, Nữ, sinh năm 1962,

Bệnh nhân bán hàng cho các ca mắc trong ổ dịch phường Cống Vị. Ngày 3/11 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

16. NHT, Nam, sinh năm 1975,

BN là F1 của BN N.H.N, ngày 3/11 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất

Theo Nhịp Sống Việt 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/ha-noi-phan-no-nam-thanh-nien-xo-day-cu-ong-bat-chap-vuot-rao-ra-khoi-con-ngo-dang-bi-phong-toa-do-co-16-ca-f0-22202151111275141.htm

hành động gây phẫn nộ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.