Hà Nội phong tỏa nơi ở của người phụ nữ nhiều lần đi liên hoan với công ty chồng trước khi được phát hiện mắc COVID-19

Sáng nay (18/8), Bộ y tế đã thông tin về ca bệnh mắc Covid-19 số 979 tại Hà Nội. Ngay sau khi ca bệnh được công bố, lực lượng chức năng đã tiến hành lập chốt kiểm soát và tiến hành phun khử khuẩn khu vực số 8, ngõ 124 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Phú Thượng, nơi bệnh nhân sinh sống.

Theo đó, bệnh nhân 979 (BN979), 33 tuổi, nữ, trú tại số 8 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ). Bệnh nhân là nhân viên kế toán của Công ty TNHH INCHENG (ở số 29, ngõ 2 Nguyễn Hoàng, Lô TT02, HD Mon City, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

Ngay sau khi nhận được kết quả dương tính với SARS-CoV-2 của bệnh nhân, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ phối hợp với Ban chỉ đạo chống dịch phường Phú Thượng tiến hành khoanh vùng, điều tra, truy vết, giám sát, khử khuẩn tại khu vực ngõ 124 Nguyễn Hoàng Tôn.

Ghi nhận vào sáng nay (18/8) tại khu vực ngõ 124, đường Nguyễn Hoàng Tôn, thuộc phường Phú Thượng, Tây Hồ (nơi bệnh nhân sinh sống) lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ nơi đây, mọi hoạt động ra vào đều được kiểm soát nghiêm ngặt.

Hà Nội phong tỏa nơi ở của người phụ nữ nhiều lần đi liên hoan với công ty chồng trước khi được phát hiện mắc COVID-19-1

Sau khi nhận được thông tin về ca nhiễm, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, thiết lập rào chắn tại ngõ 124 đường Nguyễn Hoàng Tôn và có lực lượng công an, dân phòng trực bên ngoài.

Hà Nội phong tỏa nơi ở của người phụ nữ nhiều lần đi liên hoan với công ty chồng trước khi được phát hiện mắc COVID-19-2

Lực lượng chức năng chốt bên ngoài khu vực ngõ nhà BN 979.

Tất cả các lối vào của con ngõ trên đều được dựng barie, đồng thời lực lượng chức năng cũng tiến hành tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở các hộ dân xung quanh hạn chế đi ra khỏi nhà để phòng ngừa dịch bệnh.

Hiện tại có khoảng 40 hộ gia đình tại phường Phú Thượng đã được cách ly tại gia đình. Đối với bệnh nhân đã được đưa tới cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hà Nội phong tỏa nơi ở của người phụ nữ nhiều lần đi liên hoan với công ty chồng trước khi được phát hiện mắc COVID-19-3

Người dân trong ngõ 124 đường Nguyễn Hoàng Tôn cũng nghiêm túc thực hiện việc tự cách ly sau khi có thông báo.
Hà Nội phong tỏa nơi ở của người phụ nữ nhiều lần đi liên hoan với công ty chồng trước khi được phát hiện mắc COVID-19-4

Sau khi phong tỏa, ngoài lực lượng chức năng, y tế làm nhiệm vụ, mọi người dân trong khu vực ngõ 124 đều "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Cận cảnh nơi phong tỏa khu vực sinh sống của bệnh nhân số 979 nhiễm Covid-19 ở Tây Hồ. Thực hiện: KINGPRO

Được biết, bệnh nhân số 979 có tiền sử đi du lịch Đà Nẵng ngày từ ngày 22-25/7, bệnh nhân được cách ly tại nhà. Ngày 16/8, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết quả ngày 17/8 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Lịch trình di chuyển của BN khá phức tạp khi nhiều lần tham gia tụ họp, liên hoan trước khi được phát hiện mắc Covid-19.

Bệnh nhân có lịch trình đi lại, tiếp xúc cụ thể như sau:

Từ ngày 22/7 đến 25/7, bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình (gồm 4 người: Bệnh nhân, chồng và 2 con) và công ty của chồng (khoảng gần 30 người). Bệnh nhân có đến chơi tại Hội An, Bà Nà Hills...

Khoảng 22 giờ ngày 25/7, bệnh nhân về tới sân bay Nội Bài trên chuyến máy bay (VN194). Sau đó, cả đoàn di chuyển bằng xe thuê về nhà.

Từ ngày 26/7, bệnh nhân và gia đình chủ động tự cách ly nhà. Trong nhà, đồ ăn của gia đình chỉ do chồng bệnh nhân đi mua tại chợ (có đeo khẩu trang).

Ngày 31/7, bệnh nhân có đi lấy mẫu test nhanh tại Trạm Y tế phường Phú Thượng và có kết quả âm tính. Bệnh nhân có đi làm trở lại. Tại văn phòng, chỉ có một mình bệnh nhân làm việc do lãnh đạo của công ty đã về nước chưa trở lại Việt Nam.

Sau ngày 31/7, bệnh nhân có đi liên hoan ở công ty chồng nhiều lần. Bệnh nhân có đi chợ ở gần nhà nhưng có đeo khẩu trang.

Ngày 3/8, bệnh nhân đi làm bình thường, tại cơ quan ở Mỹ Đình. Nơi làm việc chỉ có 1 mình bệnh nhân làm việc. Do trong thời gian các trường mầm non trên địa bàn quận Tây Hồ đóng cửa cho học sinh nghỉ, hàng ngày bệnh nhân đưa 2 con đi làm cùng.

Trưa 8/8, bệnh nhân tham gia liên hoan cùng công ty chồng (khoảng hơn 20 người) tại địa chỉ số 25/290 Xuân Đỉnh. Chiều cùng ngày, bệnh nhân tham gia ăn liên hoan cùng công ty chồng (khoảng 15 người) tại địa chỉ Trung Văn, Hà Đông.

Tối 9/8, bệnh nhân tham gia ăn liên hoan cùng các bạn làm cùng công ty chồng (khoảng 8 người) tại địa chỉ số 5 ngách 22 ngõ 279 Đội Cấn.

Ngày 11/8, bệnh nhân ăn liên hoan cùng các bạn làm cùng công ty chồng (khoảng 8 người) tại địa chỉ P1212 CT13A, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Ngày 14/8, bệnh nhân gặp 1 cán bộ đưa thông báo của Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm.

Từ ngày 15 đến 16/8, bệnh nhân nghỉ làm tại nhà. Ngày 15/8, bệnh nhân có đi chợ trên đường Nguyễn Hoàng Tôn mua rau (có đeo khẩu trang).

Trưa ngày 15-8, bệnh nhân tiếp tục tham gia liên hoan cùng công ty chồng (khoảng hơn 20 người) tại địa chỉ số 290 Xuân Đỉnh.

Tối ngày 15-8, bệnh nhân tham gia buổi liên hoan của gia đình tại nhà gồm 6 người.

Sáng ngày 16-8, bệnh nhân cùng gia đình được Trung tâm Y tế quận Tây Hồ lấy mẫu xét nghiệm PCR. Tối cùng ngày, bệnh nhân tham gia liên hoan cùng bạn tại địa chỉ số 5 ngách 22 ngõ 279 Đội Cấn (khoảng 8 người, thành phần tham gia tương tự ngày 8-8).

Sáng ngày 17-8, bệnh nhân ra Chi cục thuế quận Nam Từ liêm làm việc tại tầng 5, không nhớ rõ người làm việc cùng. Gần 17h cùng ngày, bệnh nhân nhận được thông tin mình có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã ghi nhận 11 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/

Covid-19

dịch bệnh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.