Hà Nội rét đậm dưới 12 độ C, Fansipan sắp xuất hiện băng giá

Miền Bắc đang trải qua những ngày rét nhất từ đầu đông, đỉnh Fansipan dự báo sẽ xuất hiện băng giá.

Miền Bắc đang trải qua những ngày rét nhất từ đầu đông, đỉnh Fansipan dự báo sẽ xuất hiện băng giá.

Hiện nay không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo ngày và đêm nay (23/11) không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa rải rác; các tỉnh Trung Bộ từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. 

tin moi thoi tiet 23/11: ha noi ret dam duoi 12 do c, fansipan sap xuat hien bang gia - 1

Cơ quan khí tượng nhận định, Fansipan khả năng xuất hiện băng giá trong đợt lạnh này. (ảnh minh họa)

Ở các tỉnh Bắc Bộ từ đêm nay trời rét đậm, vùng núi rét hại; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 7 độ. TP Lạng Sơn ở mức 13 độ ban ngày, ban đêm rét 9 độ; Sa Pa (Lào Cai) ban ngày 8 độ, đêm rét 4 độ.

Trung bình cứ lên cao 100m, nhiệt độ sẽ giảm thêm 0,5-0,6 độ C nên tại khu vực Fansipan (Lào Cai) dự báo sẽ có băng giá.

Sang đến ngày mai, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm thêm 1-2 độ C, TP Lạng Sơn xuống 10 độ ban ngày, 9 độ ban đêm; Sa Pa xuống 6 độ ban ngày, rét 5 độ về đêm.

Hà Nội từ đêm nay trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 12-15 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.  

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường và dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, trong các ngày 23-25/11 ở Bắc Bộ có mưa, vùng núi trung du có nơi có mưa vừa, mưa to; ngày 24-25/11 ở Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Từ ngày hôm nay (23/11) đến hết ngày 27/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to; các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to đến rất to.

Nguy cơ cao xảy lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt vùng trũng thấp ở các tỉnh Quảng Trị đến Bình Định.

Trong khi đó, tại các tỉnh Nam Bộ ngày vẫn có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ phổ biến cao nhất trong ngày từ 31 đến 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ.

TP.HCM: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.

Theo Hà Anh (Khám phá)

rét đậm

dự báo thời tiết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.