Hải Dương: Nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" đâm đôi vợ chồng người bán đậu nguy kịch

Khi đang làm đậu tại nhà, vợ chồng anh Thiệp bất ngờ bị nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá cầm dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân gục tại chỗ...

Vào khoảng 15h30 chiều nay (9/5), tại địa bàn thôn 5, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra vụ việc khiến người dân hoảng sợ khi 2 vợ chồng người bán đậu bị 1 đối tượng nam thanh niên nghi ngáo đá đâm trọng thương.

Hải Dương: Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đâm đôi vợ chồng người bán đậu nguy kịch-1

Khu vực ngôi nhà vợ chồng người bán đậu - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo nhân chứng, trước khi xảy ra sự việc, Nguyễn Thanh Phòng (SN 1985), trú tại thôn 7, xã Tân Hương đi xe máy đến trước cửa gia đình anh Đào Quang Thiệp (SN 1974), nguyên quán tỉnh Bắc Ninh, hiện thuê nhà ở khu vực Ga (thôn 5, xã Tân Hương để làm đậu). Sau khi dừng xe, đối tượng đi vào nhà anh Thiệp. Thời điểm này, anh Thiệp đang đứng cạnh chiếc quạt điện trước cửa, còn vợ là chị Mai Thị Lê (SN 1985) đang ngồi làm đậu phía trong.

Hải Dương: Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đâm đôi vợ chồng người bán đậu nguy kịch-2

Chân dung đối tượng Nguyễn Thanh Phòng. Ảnh: Đ.Tùy

Vào đến nhà, đối tượng bất ngờ rút dao lao vào đâm liên tiếp vào người anh Thiệp. Thấy chồng bị đâm, chị Lê từ phía trong nhà chạy ra ôm đối tượng và hô hoán thì bị Phòng vung dao chém nhiều nhát khiến 2 vợ chồng nạn nhân gục xuống. Gây án xong, đối tượng rời khỏi hiện trường và sau đó bị bắt giữ.

Riêng 2 vợ chồng anh Thiệp được người dân sinh sống gần đó đưa xuống Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu. Do vết thương nặng nên vợ chồng nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Hải Dương: Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đâm đôi vợ chồng người bán đậu nguy kịch-3

Nhiều vết máu của nạn nhân vương vãi khắp nơi tại hiện trường. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại hiện trường có nhiều vết máu của nạn nhân vương vãi khắp nơi, đậu bị đổ ra nền. Do đối tượng Phòng có vết thương ở đùi phải và bắp chân trái nên sau khi bị bắt giữ, đối tượng được cơ quan chức năng đưa đến Trạm y tế xã Tân Hương băng bó và bàn giao cho Công an huyện Ninh Giang thụ lý giải quyết.

Chị Hà Thị Thủy, chủ căn nhà anh Thiệp thuê, cho biết, cách đây khoảng 6 năm, vợ chồng anh Thiệp có đến nhà chị thuê căn kế bên của gia đình để làm đậu bán. Quá trình sinh sống tại địa phương, vợ chồng nạn nhân hiền lành và không có bất kỳ mâu thuẫn với ai. Hiện tại, con gái lớn của nạn nhân đang học lớp 11, còn con trai út đang học lớp 5. Thời điểm xảy ra sự việc, con gái nạn nhân đi học và con trai thứ 2 đang ở nhà.

Hải Dương: Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đâm đôi vợ chồng người bán đậu nguy kịch-4

Vụ việc thu hút nhiều người dân địa phương đứng xem. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hương huy động lực lượng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, bảo vệ hiện trường và báo cáo Công an huyện Ninh Giang cùng cơ quan chức năng về thụ lý giải quyết. Đồng thời, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và tổ chức tìm kiếm hung khí gây án của đối tượng.

Được biết, Nguyễn Thanh Phòng là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Bản thân đối tượng chưa xây dựng gia đình, chưa có tiền án tiền sự. Tuy nhiên, bản thân Phòng nghiện ma túy và nhiều lần đã được đưa đi cai nghiện. Trong khi đó, thời điểm xảy ra sự việc, đối tượng có biểu hiện ngáo đá.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo  GĐ&XH

 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://giadinh.net.vn/phap-luat/hai-duong-nam-thanh-nien-co-bieu-hien-ngao-da-dam-doi-vo-chong-nguoi-ban-dau-nguy-kich-2020050919072389.htm

ngáo đá


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.