Hai nữ sinh ở Sơn La vừa lái xe vừa “tắm” cho nhau bị phạt

Ngày 22/5, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vừa xử phạt 2 nữ sinh 14 và 15 tuổi, cùng trú tại huyện Sông Mã về hành vi “Điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm” và “Không có giấy phép lái xe” gây mất trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, vào ngày 20/5 trên mạng xã hội có lan truyền video clip về việc hai nữ sinh điều khiển xe mô tô, biển kiểm soát 26C1- 217.42 không đội mũ bảo hiểm và có hành vi vừa điều khiển xe vừa dội nước cho nhau khi tham gia giao thông trên địa bàn.

Hai nữ sinh ở Sơn La vừa lái xe vừa tắm” cho nhau bị phạt-1
Đội CSGT-TT Công an huyện Sông Mã xử lý L.T.H và Đ.T.N về hành vi “Điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm” và “Không có giấy phép lái xe” gây mất trật tự an toàn giao thông

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Sông Mã đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua đó, xác định 2 nữ sinh trên là L.T.H (sinh năm 2009) và Đ.T.N (sinh năm 2008), cùng trú tại bản Lưng, xã Chiềng En, huyện Sông Mã (Sơn La); H. và N. đã điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và chưa có giấy phép lái xe.

Hai nữ sinh ở Sơn La vừa lái xe vừa tắm” cho nhau bị phạt-2
Hình ảnh L.T.H và Đ.T.N “tắm” cho nhau trong lúc đi xe máy được lan truyền trên mạng xã hội

Sau khi triệu tập, làm rõ nội dung vi phạm, Công an huyện Sông Mã đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tại cơ quan Công an, cả 2 nữ sinh đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và hứa sẽ không tái phạm.

Theo VOV

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vov.vn/xa-hoi/hai-nu-sinh-o-son-la-vua-lai-xe-vua-tam-cho-nhau-bi-phat-post1021809.vov

vi phạm giao thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.