Hải Phòng: Cháy trụ sở công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy

Một vụ cháy xảy ra, thiêu rụi nhiều tài sản, thiết bị văn phòng của một công ty thiết bị về xây dựng và công nghiệp, phòng cháy chữa cháy ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Khoảng 8h sáng 20/11 Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC và CNCH), Công an thành phố Hải Phòng nhận được tin báo cháy tại đường Hùng Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Sau khi nhận được tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều 2 xe chữa cháy, đồng thời huy động thêm 1 xe chữa cháy Công an quận Hồng Bàng và 1 xe chữa cháy đội PCCC cơ sở khu vực 4 phường Sở Dầu cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Hải Phòng: Cháy trụ sở công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy-1
Căn nhà bị cháy là trụ sở một công ty thiết bị về xây dựng và công nghiệp, phòng cháy chữa cháy ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Căn nhà bị cháy là trụ sở một công ty thiết bị về xây dựng và công nghiệp, phòng cháy chữa cháy. Theo người dân, đám cháy bắt đầu tại tầng 1, sau đó lan lên tầng 2 và ảnh hưởng đến tầng 3 của căn nhà, kèm theo cột khói bốc cao.

Đến khoảng 9 giờ, đám cháy được khống chế và dập tắt. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người; tuy nhiên, đã thiêu rụi nhiều tài sản, thiết bị văn phòng và đồ dùng gia đình.

Hải Phòng: Cháy trụ sở công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy-2
Đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản, thiết bị văn phòng công ty. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo VOV

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/hai-phong-chay-tru-so-cong-ty-thiet-bi-phong-chay-chua-chay-post985285.vov

vụ cháy


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.