CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ

Trước khi "cơn cuồng phong" bão số 9 đổ bộ vào sáng 28/10 hàng nghìn hộ dân sinh sống ở ven biển, vùng thấp trũng huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi được cơ quan chức năng khẩn cấp di dời, sơ tán đến nơi an toàn.

Chiều 27/10, khu vực xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bắt đầu có gió nhẹ. Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng bắt đầu sơ tán người dân sống ven biển, vùng thấp trũng, nhà cấp 4 đến các điểm trú bão an toàn.

Ghi nhận chiều cùng ngày, địa phương đã di dời tất cả người già, phụ nữ và trẻ em đến các điểm trú bão.

CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ-1

Hơn 5000 hộ dân thuộc xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi được di rời tới các nhà cao tầng, trường học, những nơi kiên cố để tránh bão.

CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ-2

Các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền các xã xuống tận thôn làng, di chuyển người già, người tàn tật, trẻ em đi trước.

CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ-3

Những người dân còn lại sau khi chèn chống nhà cửa sẽ di chuyển đến nơi an toàn vào trưa cùng ngày.

CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ-4

Ông Nguyễn Thanh Vũ - chủ tịch UBND xã Bình Đông cho biết các thôn ven biển sẽ di chuyển toàn bộ, không người nào được ở nhà, bởi ngoài bão còn phải chống chọi nước biển dâng.

CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ-5

"Phương án an toàn tính mạng người dân được tính đến đầu tiên và sẽ cưỡng chế nếu người dân nào cương quyết không đi", ông Vũ thông tin.

CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ-6

Lực lượng chức năng nhiệt tình giúp đỡ những người tàn tật khi di rời tới nơi an toàn.

CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ-7

Trong ảnh là khu kí túc xá Hoà Phát (xã Bình Đông) nơi đây mỗi dãy nhà gồm 160 phòng được trang bị giường, đệm đáp ứng nhu cầu cho người dân tránh bão an toàn tuyệt đối.

CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ-8

Chị Nguyễn Thị Thanh Tiền (19 tuổi, người dân xã Bình Đông cảm thấy vui mừng khi được chính quyền địa phương bố trí cho nơi tránh bão.

CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ-9

Không gian tại khu kí túc xá Hoà Phát rộng rãi, thoáng mát và cực kì an toàn để tránh bão.

CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ-10

Người dân phần nào bớt đi lo lắng khi di rời đến đây.

CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ-11

Bên trong kí túc xã, các phòng được trang bị đầy đủ giường, đệm phục vụ người dân.

CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ-12

Tại mỗi phòng này sẽ được nhân viên sắp xếp tuỳ vào hoàn cảnh như người già, người khuyết tật sẽ được ưu tiên ở tại đây. Mọi người đều cảm thấy thoải mái khi sinh hoạt trong những ngày sắp tới.

CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ-13

Toàn bộ diện tích bên dưới tầng hầm được trải bạt sạch sẽ để người dân tránh bão một cách thoải mái và an toàn nhất.

CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ-14

Lãnh đạo địa phương cho biết trong chiều nay, hơn 5000 người dân sẽ được sơ tán tới nơi an toàn.

CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ-15

Trước khi đi sơ tán, người dân đã có vài ngày chuẩn bị gia cố nhà cửa. Khi đi sơ tan chỉ mang theo một số vật dụng cần thiết như tiền bạc, giấy tờ nhà, những vật gọn nhẹ.

CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ-16

Quảng Ngãi là nơi dự báo trở thành tâm bão khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền. Sức gió được dự báo là rất lớn, vì thế địa phương đã tập trung toàn bộ lực lượng chống bão.

CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ-17

Sau khi nắm bắt tình hình đồng thời dự đoán khu vực xã là nơi tâm bão có thể đi qua, chính quyền địa phương đã rất gấp rút, sử dụng mọi biện pháp để có thể sớm đưa người dân đến khu vực an toàn.

CẬN CẢNH TỪ TÂM BÃO: Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi được sơ tán tới nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ nhỏ-18

Công tác phòng, chống "siêu bão" tại xã Bình Đông về cơ bản đã hoàn thành.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/can-canh-tu-tam-bao-hang-nghin-nguoi-dan-quang-ngai-duoc-so-tan-toi-noi-an-toan-uu-tien-nguoi-gia-va-tre-nho-16220271017110746.htm

Bão Molave

mưa bão

tin bão mới nhất

bão số 9


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.