Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Bảo Lâm chết trong tư thế treo cổ

Bà Võ Thị Thu Th., Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), được người nhà phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Ngày 2-11, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) xác nhận địa phương vừa xảy ra vụ việc bà Võ Thị Thu Th. (49 tuổi) được gia đình báo cáo tử vong do treo cổ tự tử tại nhà riêng thôn 1, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh.

"Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong này" - đại diện lãnh đạo Công an huyện Di Linh thông tin.

Được biết, bà Võ Thị Thu Th. là hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Bảo Lâm chết trong tư thế treo cổ-1

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng hơn 6 giờ sáng ngày 20-10, gia đình phát hiện bà Võ Thị Thu Th. bị ngã chảy máu phần đầu nên nhờ 2 người hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (Bảo Lộc) trong tình trạng có vết thương phía trên chân mày trái khoảng 7 cm.

Ngày 24-10, sau khi xuất viện về nhà thì đến 9 giờ 30 phút ngày 31-10, bà Nguyễn Thụy Hồng V. (28 tuổi, con gái ruột), phát hiện mẹ mình là bà Võ Thị Thu Th. chết trong tư thế treo cổ.

Vụ việc xảy ra, Công an xã Hòa Ninh phối hợp Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Theo nguồn tin riêng, gần đây bà Th. có nợ nhiều người với một khoảng tiền lớn, nhiều con nợ dùng vũ lực đe dọa... Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Công an huyện Di Linh đó mới chỉ là tin đồn.

Theo NLĐ

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/thoi-su/hieu-truong-truong-tieu-hoc-huyen-bao-lam-chet-trong-tu-the-treo-co-20221102095114413.htm?fbclid=IwAR13WKKCQuxkKcnoWyehuxf-55ezxztPKbnx25q4LU3ARkAnNS3emXjMVKQ

treo cổ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.