Hội Nông dân Thành phố tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”

Hội Nông dân Thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch, phát động thi đua, giao chỉ tiêu thi đua tới Hội Nông dân các huyện, thị xã;..

Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022), sáng 11/10, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992 - 2022), biểu dương Chi hội Nông dân nghề nghiệp tiêu biểu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tham dự.  

Hội Nông dân Thành phố tổng kết 30 năm phong trào thi đua Người tốt, việc tốt”-1
Các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân

Với sự đổi mới, sáng tạo, luôn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, hàng năm, Hội Nông dân Thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch, phát động thi đua, giao chỉ tiêu thi đua tới Hội Nông dân các huyện, thị xã; tổ chức triển khai phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” tới cán bộ, hội viên nông dân với nội dung và hình thức phù hợp điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. Gắn phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với 03 phong trào thi đua và 02 cuộc vận động của Hội Nông dân Thành phố.
 
Các cấp Hội Nông dân Thành phố đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sau dồn điền, đổi thửa, phát triển kinh tế hộ, tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, vận dụng các mô hình hay, những kinh nghiệm quý để từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh mang lại hiệu quả cao. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hợp tác xã liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu, điển hình dám nghĩ, dám làm, tích cực lao động sản xuất, giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tiêu biểu như gương nông dân Ngô Trọng Hiển - hội viên nông dân xã Thụy An, huyện Ba Vì với mô hình nuôi gà đồi an toàn sinh học; mô hình chăn nuôi lợn sinh học của hội viên nông dân Nguyễn Trọng Long ở xã Tân Ước, huyện Thanh Oai; mô hình trang trại tổng hợp của bà Phùng Thị Thơ – hội viên nông dân xã Vật Lại, huyện Ba Vì; mô hình trồng bưởi an toàn Quế Dương của ông Nguyễn Như Hảo, hội viên nông dân xã Cát Quế, huyện Hoài Đức… Họ là những nông dân đi lên từ bàn tay trắng, với ý chí quyết tâm làm giàu chính đáng, đến nay đã trở thành những chủ trang trại với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ làm kinh tế giỏi, các tấm gương nông dân tiêu biểu còn thường xuyên phổ biến kinh nghiệm, kỹ thuật cho hàng trăm hộ nông dân trên địa bàn, hỗ trợ giúp đỡ các hộ về con giống, tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương với mức thu nhập từ 5 -7 triệu đồng/tháng. 
 

Hội Nông dân Thành phố tổng kết 30 năm phong trào thi đua Người tốt, việc tốt”-2

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai cá nhân

Từ phong trào "Người tốt, việc tốt", đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân lao động sáng tạo, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh đã góp phần thu lợi nhuận hàng trăm tỉ đồng như nông dân Tạ Đình Huy, tại thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, giải thưởng Nhà khoa học của nhà nông với sáng chế chiếc máy nông nghiệp thông minh “15 trong 1”, không người lái; gương nông dân Phan Thị Thuận, hội viên Hội Nông dân xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức với nghiên cứu làm ra sợi tơ sen và dệt ra lụa tơ sen, đã có nhiều đóng góp cho việc khôi phục làng nghề dệt vải tơ tằm truyền thống; gương nông dân Đặng Thị Cuối, hội viên nông dân xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, một trong những điểm sáng nông nghiệp trong thời đại 4.0 cũng như việc áp dụng mô hình tiêu biểu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp…
 
Các cấp Hội còn tập trung nâng cao chất lượng hội viên, tập hợp hội viên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh qua nhiều hình thức như đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tham gia các mô hình phát triển kinh tế, các tổ hợp tác, xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp. Đến nay, các cấp Hội đã thành lập và ra mắt 154 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp với 3.333 hội viên tham gia; 2.327 Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 14.984 hội viên tham gia; năm 2022, có  287.704 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, cấp Trung ương là 1.092 hộ, cấp Thành phố là 6.374 hộ, cấp huyện (thị xã) là 65.850 hộ và cấp cơ sở là 287.704 hộ.
 

Hội Nông dân Thành phố tổng kết 30 năm phong trào thi đua Người tốt, việc tốt”-3

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã vận động hội viên và nông đóng góp hàng ngàn tỷ đồng, hơn 2 triệu ngày công lao động, giúp đỡ nhau cây, con giống,...đến nay, đã có 382/382 xã, có 382/382 (100%) số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 48 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 55 triệu đồng/người/ năm.
 
Với những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 11 tập thể, cá nhân được UBND TP tặng Bằng khen và danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; 12 tập thể được Hội Nông dân Thành phố tặng Bằng khen; 18 Chi hội nông dân nghề nghiệp tiêu biểu năm 2022 được Hội Nông dân Thành phố tặng Bằng khen.
 

Hội Nông dân Thành phố tổng kết 30 năm phong trào thi đua Người tốt, việc tốt”-4

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và biểu dương những kết quả đóng góp của các cấp Hội và toàn thể nông dân Thủ đô trong những năm qua. Đồng thời, đề nghị các cấp Hội Nông dân Thành phố chủ động và tập trung quán triệt nghiêm túc, sâu sắc hơn quan điểm chỉ đạo của Thành uỷ và các cấp uỷ Đảng, tích cực triển khai thực hiên Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022, của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ động tham mưu triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy, tại hội nghị đối thoại vào ngày 27/9 vừa qua, bằng các chương trình, đề án, hoạt động cụ thể, có hiệu quả trong hoạt động thời gian tới góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Tập trung đẩy mạnh và nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục, chính trị tư tưởng tới cán bộ, hội viên nông dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp Hội Nông dân Thành phố thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng thiệt thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao gắn với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch - văn minh và các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và Thành phố phát động. Tích cực vận động nông dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP; đẩy mạnh công tác vận động nông dân tham gia phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH và công tác quốc phòng trên địa bàn.

Theo Hanoi.gov.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2853804/hoi-nong-dan-thanh-pho-tong-ket-30-nam-phong-trao-thi-ua-nguoi-tot-viec-tot.html?fbclid=IwAR00irP2878pvzAY78DkYuyulxnVkfwy9XnlSmYrLVdR0kgUBH2zSDySoyg

người tốt việc tốt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.