Hơn 50 giờ truy bắt kẻ thảm sát 3 người ở Bắc Giang

Hiếu chạy xe liên tục, thường xuyên thay đổi lộ trình. Trong lúc bỏ trốn, bị can còn thay áo, đổi giày khiến việc nhận dạng gặp khó khăn.

Di lý nghi phạm thảm sát 3 người ở Bắc Giang. Sau hơn 2 ngày gây án, Hiếu bị cảnh sát bắt giữ ở Lào Cai. Công an tỉnh Bắc Giang di lý nghi phạm về trụ sở rạng sáng 25/10.

Ngày 25/10, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Trần Văn Hiếu (47 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết 3 người ở xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang.

Các nạn nhân tử vong trong vụ án gồm: Ông Trần Đình Luật (72 tuổi, bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (72 tuổi, mẹ Hiếu) và Trần Thị Thảo (45 tuổi, em của Hiếu). Họ bị Hiếu giết ngày 22/10 tại nhà riêng ở thôn Tuấn Mỹ.

Vì sao bị can sát hại người thân?

4h25 ngày 25/10, Công an tỉnh Bắc Giang di lý Hiếu từ tỉnh Lào Cai về đến trụ sở ở TP Bắc Giang. Bước xuống từ xe áp giải, Hiếu khá bình thản. Đôi mắt bị can đỏ vằn sau 2 ngày liên tục lẩn trốn.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nhận định Hiếu rất "máu lạnh". Sau khoảng 6 giờ đấu tranh, cơ quan chức năng nhận định bị can xuống tay dã man với người thân vì những suy nghĩ ức chế.

Hơn 50 giờ truy bắt kẻ thảm sát 3 người ở Bắc Giang-1
Trần Văn Hiếu khi được di lý về Công an tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Hải Nam.

"Hiếu đi tù vì chém vợ. Sau đó, vợ Hiếu mang đơn ly hôn đến trại giam. Điều này khiến bị can cảm thấy buồn bã. Ngoài ra, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết trong suốt 6 năm chấp hành án tù, gia đình của Hiếu không một lần đến thăm nom, tiếp tế", chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nói và cho biết có thể bị can cảm thấy bị gia đình ruồng bỏ nên đã gây thảm án.

Làm việc với cảnh sát, Hiếu cho biết sáng 22/10, trong lúc mâu thuẫn, bị can dùng dao chém chị Thảo tử vong ở sân. Sau đó, hung thủ phủ một lớp cây cối lên thi thể.

Khi bà Thoa đi làm về, Hiếu tiếp tục mâu thuẫn, sát hại mẹ ở gần cổng. Đến trưa, bị can giết ông Luật khi nạn nhân này về nhà.

Đeo bám hàng nghìn km

Sau khi gây án, Hiếu lấy chiếc Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868 của bố để bỏ trốn. Camera giám sát ở gần hiện trường ghi được hình ảnh Hiếu khi đi đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài tay màu xanh, quần dài có vạch kẻ trắng.

"Nhận định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, Công an tỉnh Bắc Giang huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ của tỉnh và công an các huyện. Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... phối hợp truy bắt", chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự nói.

Hơn 50 giờ truy bắt kẻ thảm sát 3 người ở Bắc Giang-2
Hình ảnh Trần Văn Hiếu khi bỏ trốn. Ảnh: Công an cung cấp.

"Hiếu đi Hà Nội đầu tiên, sau đó tiếp tục đến các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam. Camera giám sát ở quốc lộ 1A, cao tốc Hà Nội - Hà Nam... liên tục ghi nhận hình ảnh của Hiếu", chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự kể.

Bằng nghiệp vụ, cảnh sát khẩn trương xác định những nơi mà Hiếu có thể đi đến. Tuy nhiên, việc truy bắt gặp nhiều khó khăn do phạm vi rà soát rất rộng và xa. Bị can di chuyển liên tục, thường xuyên thay đổi hướng đi. Ngoài ra, Hiếu còn thay đổi nhận diện khi đổi áo khoác, giày trong quá trình bỏ trốn.

"Ở Lào Cai, chúng tôi phát hiện Hiếu từng có một khoảng thời gian làm việc nên cũng lập chốt và đề nghị công an ở địa phương phối hợp", vị lãnh đạo kể. Đến 17h ngày 24/10, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang cùng lực lượng chức năng khống chế Hiếu tại một chốt kiểm soát ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Hơn 50 giờ truy bắt kẻ thảm sát 3 người ở Bắc Giang-3
Một hình ảnh khác của Hiếu trong quá trình bỏ chạy. Ảnh: Công an cung cấp.

Để bắt được Hiếu, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đánh giá yếu tố quan trọng là sự liền mạch của thông tin, kết nối chặt chẽ giữa có tổ trinh sát, tránh để mất dấu bị can.

"Có những chiến sĩ trong 2 ngày di chuyển gần 2.000 km để lần theo các dấu vết thu thập được của Hiếu. Việc ăn uống, ngủ nghỉ gần như không có hoặc phải diễn ra rất nhanh để tạo thế trận liên hoàn, khép kín", vị chỉ huy kể.

"Tinh thần của anh em chiến sĩ là quyết tâm tìm và bắt bằng được nghi phạm, tránh gây mất an ninh trật tự cũng như việc để Hiếu tiếp tục gây án ở nơi khác", lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự nói với Zing.

Trưa 22/10, người dân ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, phát hiện vợ chồng ông Luật cùng con gái bị Hiếu giết tại nhà. Sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn.

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Hiếu về tội Giết người.

Theo nhà chức trách, năm 2015, Hiếu bị tuyên phạt 6 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích khi có hành vi chém trọng thương vợ ở Lạng Sơn. Ngày 13/10, bị can mãn hạn tù và về nhà bố mẹ ở Lạng Giang. 10 ngày sau, Hiếu giết cả nhà.

 

>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/hon-50-gio-truy-bat-ke-tham-sat-3-nguoi-o-bac-giang-post1272968.html?fbclid=IwAR3YDauSYC4KxBSYVtWAaOWlap8x0WXaBzCWJ_drFbUNtAAZMG78EGa7z4Y

thảm án

Bắc Giang


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.