Chính thức kết thúc đợt rét đậm trên diện rộng, thời tiết ấm dần lên từ hôm nay đến 30 Tết

Từ hôm nay (21/01), nhiệt độ các tỉnh Miền Bắc và Bắc Trung Bộ tăng chậm trở lại, trời ấm dần lên

Từ hôm nay (21/01), nhiệt độ các tỉnh Miền Bắc và Bắc Trung Bộ tăng chậm trở lại, trời ấm dần lên trước khi đón đợt gió mùa đông bắc mới tới vào chiều 30 Tết.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa kết thúc đợt rét đậm diện rộng kéo dài 2 ngày. Từ hôm nay (21/01) nhiệt độ tăng chậm trở lại.

Chính thức kết thúc đợt rét đậm trên diện rộng, thời tiết ấm dần lên từ hôm nay đến 30 Tết-1

Trời Hà Nội ấm dần lên.

Khu vực Hà Nội hôm nay nhiệt độ thấp nhất 14 độ C, cao nhất 20 độ C, ngày mai nhiệt độ dao động trong khoảng từ 16-23 độ C. Ngày 29 Tết (23/01), nhiệt độ dao động từ 19-24 độ C, sang ngày 30 Tết (24/01) trời có nắng, nhiệt độ từ 20-25 độ C.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Lai Châu, Điện Biên trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 25-28 độ. Từ nay cho đến thứ Sáu (30 Tết), nhiệt độ tăng chậm.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ hôm nay nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ nay cho đến trưa thứ Sáu (30 Tết), nhiệt độ tăng chậm trở lại, ngày thứ Sáu có nắng. Tuy nhiên, từ chiều 30 Tết, Đông Bắc Bộ là nơi đầu tiên đón đợt gió mùa đông bắc mới nên có mưa rào.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nhận định, miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh sẽ đón Tết trong thời tiết mưa rét, có nơi rét đậm. Cụ thể, Tại Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, trong hai ngày 29-30 Tết (23-24/1 dương lịch), trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày 23-26 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 27-30 độ, nhiệt độ thấp nhất trong ngày 18-21 độ.

Từ chiều 30 Tết, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đón một đợt không khí lạnh khá mạnh gây mưa, nhiệt độ giảm mạnh. Cụ thể mùng 1-2 Tết,  trời có mưa, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 23-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ. Trời rét.

Từ ngày mùng 3-5 Tết, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, ngày không mưa, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 24-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Trời rét.

Thủ đô Hà Nội, ngày 29-30, trời nắng, từ chiều 30 Tết có lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ; nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Mùng 1-2 Tết có mưa, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ. Trời rét. Mùng 3-5 Tết, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, ngày không mưa, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Trời rét.

Mùng 1-2 Tết, các tỉnh từ Quảng Bình đến Huế có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, trời lạnh.  Từ mùng 3-5 Tết, đêm và sáng có lúc có mưa, ngày không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-26 độ,  nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, trời tiếp tục lạnh.

Trong khi đó các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ đón Tết trong thời tiết tương đối đẹp khi trời không mưa, riêng Nam Bộ trời có nắng nóng nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ.

Theo Helino

Xem link gốc Ẩn link gốc http://helino.ttvn.vn/helino/chinh-thuc-ket-thuc-dot-ret-dam-tren-dien-rong-thoi-tiet-am-dan-len-tu-hom-nay-den-30-tet-2202021110526207.htm

dự báo thời tiết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.