KHẨN: Hà Nội tìm người từng đến chợ ở huyện Thanh Trì từ ngày 25 - 31/7

Người dân từng đến chợ Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội, đặc biệt dãy hàng cá, thịt gà, rau từ ngày 25/7 đến 31/7, cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với cơ quan y tế để được tư vấn, hỗ trợ.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Trì sáng 11/8 thông báo tìm người liên quan đến chợ Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng, đặc biệt những ai đến dãy hàng cá, thịt gà, rau, từ ngày 25/7 đến 31/7.

Những người này cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm y tế gần nhất hoặc liên hệ với Trung tâm y tế huyện Thanh Trì (Khoa kiểm soát dịch bệnh: 0242.263.1408) hoặc gọi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội 0969.082.115 hoặc 0949.396.115 để được tư vấn.

Tích lũy đến sáng nay, huyện Thanh Trì có tổng 185 ca Covid-19 trong đợt này, tập trung chủ yếu ở chùm ho, sốt thứ phát (156 ca). Ngày 9/8, huyện bắt đầu tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực nguy cơ cao, nhóm người nguy cơ cao, tổng 11.000 mẫu, tập trung ở các xã Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Đông Mỹ.

Sáng 11/8, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca Covid-19 tại ổ dịch thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4, thành phố có tổng 1.918 ca, trong đó 1.111 người ngoài cộng đồng và 807 người trong khu cách ly tập trung. Tính riêng từ ngày 5/7 đến sáng 11/8 có 1.649 trường hợp.

Từ 6h ngày 24/7, Hà Nội giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16, trong công điện hỏa tốc số 18, kéo dài thời gian đến 6h ngày 23/8.

KHẨN: Hà Nội tìm người từng đến chợ ở huyện Thanh Trì từ ngày 25 - 31/7-1
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ảnh: Đinh Huy)

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh, thành phố quyết định mở mặt trận thứ 2, xét nghiệm Covid-19 diện rộng quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 3,3 triệu mẫu. Đợt cao điểm trong tháng 8/2021 từ ngày 9/8 đến 15 - 17/8, với khoảng 1.300.000 mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR. Thành phố xét nghiệm toàn bộ người dân tại "nhóm đỏ", những người có ho, sốt, khó thở... qua khai báo y tế.

Xét nghiệm cho "nhóm da cam" bao gồm các đối tượng là nhân viên y tế, bệnh nhân, lực lượng tham gia phòng, chống dịch, người lao động trực tiếp tại các chuỗi cung ứng thực phẩm, chợ, siêu thị, lái xe, người giao hàng, bảo vệ tòa nhà... trên cơ sở chỉ định chuyên môn dịch tễ.

Xét nghiệm "vùng xanh" theo hộ gia đình tại các quận nội thành và các huyện có nguy cơ cao, mỗi hộ gia đình lấy đại diện 1 mẫu của 1 thành viên có nguy cơ cao nhất (có thể căn cứ theo tiền sử di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, thường xuyên tới các khu vực nguy cơ cao như bệnh viện, chợ...).

Các huyện còn lại chủ động triển khai xét nghiệm test nhanh theo hướng dẫn chuyên môn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, dự kiến thực hiện 2 triệu test nhanh.

Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm gần 5.000 người tại "ổ dịch" trên 2 phường của quận Đống Đa

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/khan-ha-noi-tim-nguoi-tung-den-cho-o-huyen-thanh-tri-tu-ngay-25-31-7-161211108114449320.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.