Không có tiền trả bà nội, thanh niên dựng chuyện bị cướp

Vì không có tiền trả nợ cho bà nội, nam thanh niên tự đạp ngã xe máy để dựng hiện trường giả một vụ cướp, sau đó báo công an.

Ngày 10/8, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.A.T. (17 tuổi, trú thị xã An Khê) về hành vi Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Không có tiền trả bà nội, thanh niên dựng chuyện bị cướp-1
N.A.T làm việc với cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Trước đó, khoảng 1h ngày 2/8, T. đến cơ quan công an báo tin bị 2 thanh niên dùng dao đe dọa và chiếm đoạt số tiền 9,3 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận thấy có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của T. Lực lượng chức năng sau đó xác định không có vụ cướp nào như T. trình báo.

Với các chứng cứ không thể chối cãi, T. khai nhận do bản thân không có tiền trả nợ cho bà nội nên đã dựng chuyện bị cướp.

T. bị xử phạt vi phạm hành chính 1,2 triệu đồng về hành vi báo tin giả đến cơ quan công an.

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/phap-luat/khong-co-tien-tra-ba-noi-thanh-nien-dung-chuyen-bi-cuop-20230810190930187.htm

dựng hiện trường giả


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.