Lào Cai cách ly thêm 4 du khách Anh bay cùng chuyến cô gái nhiễm Covid-19 ở Hà Nội

Ngành Y tế Lào Cai cho biết, hiện cả 4 người không sốt, ho, khó thở và đang được Trung tâm Y tế thị xã Sa Pa cách ly, theo dõi ngay tại khách sạn Silk Path.

Lào Cai đã xác minh được thêm 4 công dân Anh đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân Nguyễn Hồng N. (SN 1993, trú tại Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội), 4 trường hợp này hiện đang nghỉ tại khách sạn Silk Path Grand, Sa Pa.

Lào Cai cách ly thêm 4 du khách Anh bay cùng chuyến cô gái nhiễm Covid-19 ở Hà Nội-1

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh này, cả 4 hành khách này đều đi trên chuyến bay VN0054 của hãng hàng không Vietnam Airline đêm ngày 1/3 nhưng có vé hạng phổ thông, tức là không cùng khoang với bệnh nhân Nguyễn Hồng N.

Sau khi nhập cảnh, 4 khách này di chuyển đến Quảng Ninh và quay lại Hà Nội, đêm 6/3 đi tàu du lịch khoang riêng lên Lào Cai. Sáng 7/3, đến Ga Lào Cai, khách được xe của công ty du lịch Vn Tour đưa thẳng lên Silk Path Grand Resort and Spa nhận phòng, từ lúc nhận phòng, khách chỉ ở trong khuôn viên khách sạn.

Hiện tại cả 4 người không sốt, ho, khó thở và đang được Trung tâm Y tế thị xã Sa Pa cách ly, theo dõi ngay tại khách sạn Silk Path.

Còn đối với 2 trường hợp vợ chồng du khách Anh đi cùng khoang trong chuyến bay với bệnh nhân Nguyễn Hồng N., 15h ngày 7/3 khách được xe chuyên dụng đưa từ khách sạn Topas Ecolodge, Sa Pa về Bệnh viện đa khoa tỉnh, hiện cả 2 đang được cách ly, theo dõi tại bệnh viện và bệnh nhân nam sốt nhẹ, không ho, không khó thở; bệnh nhân nữ không sốt, sức khỏe bình thường, mẫu bệnh phẩm dương tính với Covid-19.

Hiện ngành Y tế tỉnh Lào Cai cũng đang cho cách ly lái xe và phiên dịch đã chở 2 vợ chồng người Anh từ Ga Lào Cai lên Sa Pa; tổ chức điều tra, cách ly tất cả các trường hợp có tiếp xúc với 6 trường hợp người Anh trên, đồng thời tổ chức phun khử khuẩn các khu vực mà khách đã đi qua (Ga Lào Cai, khách sạn Mường Thanh Lào Cai, khách sạn Topas Ecolodge, khách sạn Silk Path và khu vực nhà ở của lái xe chở 2 vợ chồng người Anh).

Tuyên truyền cho người dân đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, vệ sinh nơi ở, phòng nghỉ, sàn nhà, tay nắm cửa, đồ vật, thường xuyên mở cửa để làm thông thoáng môi trường; tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay, súc họng bằng nước muối hoặc nước sát khuẩn và khai báo ngay với cơ quan y tế khi có vấn đề về sức khỏe.

Ngành Y tế tỉnh đề nghị người dân hãy cùng theo dõi thông tin và lịch trình di chuyển của các hành khách, lái xe, phiên dịch trên các trang chính thống, nếu phát hiện người có tiếp xúc với các trường hợp này, hãy khai báo với cơ quan y tế gần nhất để thực hiện điều tra, cách ly.

Tính tới chiều tối ngày 8/3, Bộ Y tế công bố 9 ca nhiễm Covid-19 gồm các bệnh nhân ở Quảng Ninh, Lào Cai, Đà Nẵng và Huế, nâng tổng số ca lên 30 tính từ đầu mùa dịch.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/lao-cai-cach-ly-them-4-du-khach-anh-bay-cung-chuyen-co-gai-nhiem-covid-19-o-ha-noi-82020939101659.htm

virus corona

Viêm phổi cấp

dịch bệnh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.