Lịch trình của nữ nhân viên phục vụ quán karaoke thứ 3 dương tính với SARS-CoV-2 ở Hải Dương

Trưa 4/2, thông tin từ Trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng cho biết, đơn vị nhận được kết quả xét nghiệm 01 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến bệnh nhân Đ.Nh.Đ. (BN1851).

Lịch trình của nữ nhân viên phục vụ quán karaoke thứ 3 dương tính với SARS-CoV-2 ở Hải Dương-1

Đó là chị Tr. Th. Th (SN 2004, ở quán Karaoke Tre Vàng – Quý Dương – Tân Trường). Chị Th. chính là F1 của V. Th.Tr. (BN 1871) và Ph. Th. L. (BN 1872) - 2 nữ nhân viên phục vụ quán karaoke trước đó đã thông tin.

Lịch trình của Tr.Th.Th.

Hàng ngày, Tr. Th. Th cùng V.T.T và P.T.L làm  nhân viên phục vụ quán karaoke Tre Vàng (Xóm 3, Quý Dương, Tân Trường, Cẩm  Giàng, Hải Dương..

Nữ nhân viên này thỉnh thoảng có đến phục vụ tại một số quán Karaoke khác trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Cụ thể là quán Karaoke MEN ở Khu thương mại dịch vụ Ghẽ, Tân Trường và Karaoke Thanh Thủy, Trường Phú, Karaoke Ngất Ngây, quán cùng ở Quý Dương, Tân Trường.

Ăn tại nhà hàng Cội Nguồn; có đi chợ ở đầu ngõ gần quán Karaoke Tre Vàng (trong quá trình đi chợ có tiếp xúc nhiều người nhưng  không biết là ai do không phải người địa phương).

Ngày 01/02/2021, chị Tr. được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng (thuộc diện F1 của BN 1871 V. Th. Tr. và BN 1872 Ph. Th. L.).

Hiện cơ quan chức năng đã xác định 22 trường hợp F1 làm nhân viên quán Karaoke Tre Vàng (Xóm 3, Quý Dương, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương) và nhà bà Thạo đã được đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm).

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế đã báo cáo BCĐ Huyện và  lực lượng Công an xã, Trạm y tế xã đã thực hiện phong tỏa quán Kareoke Tre Vàng - phun khử trùng toàn bộ xung quanh nhà hàng bằng Canxihypocloride 70%.  

Đưa cách ly tập trung đối với các trường hợp F1 tiếp xúc với các ca dương tính trên tại Trường Cao đẳng khách sạn du lịch theo quy định.

Lịch trình của nữ nhân viên phục vụ quán karaoke thứ 3 dương tính với SARS-CoV-2 ở Hải Dương-2

Kiểm tra y tế ở Hải Dương

Trước đó, cơ quan chức năng đã thông tin về trường hợp dương tính với Sars-Cov-2 là 2 nữ nhân viên phục vụ karaoke.

Cụ thể;

Bệnh nhân Đ.T.T.

- Ngày 26/1: Lúc 14h34 vào quán karaoke Minh Soạn ở khu đô thị Việt Mỹ, Lai Cách, thị trấn Lai Cách, ra lúc 16h48.

Đến 20h50: T. đến quán karaoke Men ở khu đô thị Ghẽ, xã Tân Trường; quán karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, cả 3 quán cùng ở huyện Cẩm Giàng.

Đến 22h30: T. vào quán Karaoke Thanh Thuỷ ở Quý Dương, Tân Trường, ra lúc 01h ngày

- Ngày 27/1: 15h50, T. vào karaoke Hương Sen ở KDT Việt Mỹ, TT. Lai Cách, ra lúc 20h.

- Ngày 28/1: 10h30 T. vào quán karaoke Trường Phú ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, ra 12h05.

Ngày 28/01: 10h30: T. vào quán karaoke Trường Phú ở Quý Dương, Tân Trường, ra lúc 12h05.

Bệnh nhân P.T.L.

- Ngày 26/1: Lúc 14h34 vào quán karaoke Minh Soạn ở khu đô thị Việt Mỹ, Lai Cách, thị trấn Lai Cách, ra lúc 16h48.

- Ngày 27/1: 20h50, L. vào quán karaoke Thành Nhung, quán karaoke Victory cùng ở thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, ra lúc 20h07.

Đến 22h16: L. vào quán karaoke Victory ở Tràng Kỳ, Tân Trường ra lúc 23h08.

Liên quan đến những quán trên, ngay trong ngày hôm qua, trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã ký quyết định Thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư, huyện Cẩm Giàng.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/lich-trinh-cua-nu-nhan-vien-phuc-vu-quan-karaoke-thu-3-duong-tinh-voi-sars-cov-2-o-hai-duong-162210402154348121.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.