Lịch trình di chuyển của đầu bếp tiệm pizza mắc Covid-19 ở Hà Nội: Từng du lịch cùng đoàn 29 người ở Đà Nẵng, quay về đi làm bình thường gần 2 tuần

Theo đó, trước khi xác định nhiễm Covid-19 nam bệnh nhân đã có chuyến du lịch Đà Nẵng từ ngày 12 - 15/7 cùng đoàn gia đình 29 người.

Theo bản tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 18h00 ngày 29/7, Việt Nam đã ghi nhận thêm 4 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 450 trường hợp. Trong số 4 ca mới ghi nhận có ca số 447 là nam thanh niên 23 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Liên quan đến trường hợp này, chiều 29/7, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết cụ thể, tên bệnh nhân là N.T.H (nam, 23 tuổi, Mễ Trì, Nam Từ Liêm).

Bệnh nhân là nhân viên đầu bếp tại cửa hàng Pizza (địa chỉ: 106 Thái Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy).

Lịch trình di chuyển của đầu bếp tiệm pizza mắc Covid-19 ở Hà Nội: Từng du lịch cùng đoàn 29 người ở Đà Nẵng, quay về đi làm bình thường gần 2 tuần-1
Tiệm pizza nơi bệnh nhân 447 làm việc đã được phun khử trùng.

- Ngày 12/7 bệnh nhân cùng đoàn gia đình 29 người cho chuyến du lịch Đà Nẵng. Di chuyển trên chuyến bay của hãng Vietnam Airlines.

Cả đoàn đã lưu trú tại khách sạn Gia Hưng (1937 Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) đến hết ngày 12/7.

- Ngày 13/7, bệnh nhân cùng đoàn gia đình đi tham quan ở Bà Nà Hill. Sau đó ăn tối tại 1 nhà hàng ở Đà Nẵng. 

- Sáng ngày 14/7, bệnh nhân bắt xe ôm đi chợ Hàn một mình. Tiếp đó cùng đoàn đi Hội An và ghé ăn uống tại quán bánh mì Bà Phương và ăn tối tại quán bún cuối đường Nguyễn Văn Thoại (TP Đà Nẵng). 

- Ngày 15/7, bệnh nhân cùng cả đoàn di chuyển ra sân bay để về Hà Nội. 

- Từ ngày 15/7 - đến 28/7, bệnh nhân đi làm tại quán Pizza số 106 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội). Ngoài ra, trong thời gian này bệnh nhân có gặp bạn gái sinh sống tại Mễ Trì Hạ. 

Theo lời nam thanh niên này thì bệnh nhân không đi lại hoặc gặp gỡ ai khác ngoài các địa chỉ trên. 

- Ngày 28/7, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt nên đã vào khám tại Bệnh viện bộ Nông Nghiệp số 178 Thái Hà. Tại đây, bác sĩ nghi ngờ tình trạng của bệnh nhân nên đã giới thiệu đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để thực hiện khám và xét nghiệm SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân di chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bằng xe taxi. 

- Đến ngày 29/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Pháp luật & Bạn đọc 


Covid-19

dịch bệnh


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.