Mang 140 triệu đồng đi gửi tiết kiệm, chưa đến ngân hàng đã bị cướp

Chị H. điều khiển xe máy mang theo túi xách có số tiền 140 triệu đồng đến ngân hàng gửi tiết kiệm thì bị một đối tượng bám theo cướp số tiền này.

Ngày 18/2, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa mật phục, bắt giữ đối tượng Lê Văn Bàn (SN 1996, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản tại xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn.

Mang 140 triệu đồng đi gửi tiết kiệm, chưa đến ngân hàng đã bị cướp-1
Đối tượng Lê Văn Bàn và túi xách tang vật (Ảnh: Công an thị xã Điện Bàn).

Trước đó, trưa 16/2, Công an thị xã Điện Bàn nhận được trình báo của chị L.T.T.H. (SN 1970, trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) về việc chị bị một đối tượng điều khiển xe mô tô (không rõ đặc điểm, biển số) giật túi xách trên đoạn đường ĐT609 thuộc thị xã Điện Bàn. Trong túi xách có 140 triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng, giấy tờ tùy thân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các địa phương xác minh, truy xét đối tượng.

Đến chiều ngày 17/2, các tổ trinh sát hình sự của Công an thị xã Điện Bàn tổ chức mật phục, bắt giữ nghi can Lê Văn Bàn tại một nhà trọ thuộc phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Lê Văn Bàn khai sau khi cướp giật túi xách đã chạy qua nhiều tuyến đường để tẩu thoát, sau đó vứt túi xách tang vật rồi mang số tiền 140 triệu đồng xuống TP Hội An gửi ngân hàng 135 triệu đồng. 5 triệu đồng còn lại đối tượng đã tiêu hết.

Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tang vật gồm một túi xách màu đen, số tiền 135 triệu đồng và xe máy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Bàn để tiếp tục điều tra.

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/phap-luat/mang-140-trieu-dong-di-gui-tiet-kiem-chua-den-ngan-hang-da-bi-cuop-20240218164527199.htm

cướp tài sản

gửi tiết kiệm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.