Mâu thuẫn lúc dự tiệc cưới ở An Giang, nhóm người từ Bình Dương bị rượt chém náo loạn

Do mâu thuẫn lúc dự tiệc cưới nên nhóm thanh niên ở Bình Dương bị rượt chém, gây náo loạn trên Quốc lộ 91 đoạn qua TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Sáng 6-12, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát 113 phối hợp cùng Công an huyện Thoại Sơn và Công an TP. Long Xuyên nhanh chóng truy bắt các đối tương liên quan vụ hỗn chiến trên Quốc lộ 91.

Mâu thuẫn lúc dự tiệc cưới ở An Giang, nhóm người từ Bình Dương bị rượt chém náo loạn-1
Nhóm thanh niên ở Bình Dương bị chém khi đang di chuyển trên Quốc lộ 91

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 5-12, Bùi Quốc Quân (SN 1989; ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) điều khiển ôtô 16 chỗ chở theo 9 thanh niên khác từ tỉnh Bình Dương đến thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn dự đám cưới người bạn. Trong lúc dự tiệc, nhóm này đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Trần Minh Triết (SN 1984) và Nguyễn Hoàng Tân (SN 1986, cùng ngụ tại thị trấn Núi Sập).

Mâu thuẫn lúc dự tiệc cưới ở An Giang, nhóm người từ Bình Dương bị rượt chém náo loạn-2
Nhóm thanh niên ở An Giang truy đuổi nhóm người từ Bình Dương và chém nhau gây náo loạn Quốc lộ 91 (Ảnh cắt từ clip)

Đến khoảng 15 giờ 5 phút cùng ngày, Quân điều khiển ôtô chở cả nhóm đến khu vực ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập để đánh nhau với nhóm của Triết và Tân. Trong lúc đánh nhau, 2 nhóm sử dụng dao tự chế (mã tấu) và súng (chưa xác định được loại gì). Hậu quả, Triết bị chém vào đầu, còn Tân bị chém 2 nhát vào người, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu.

Sau khi gây án, các đối tượng liền lên xe Quân chở quay về Bình Dương. Tuy nhiên, khi xe này đến đoạn Quốc lộ 91 thuộc phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên thì bị 9 thanh niên đi trên 5 xe máy mang theo nhiều hung khí truy đuổi, chặn lại, đập vỡ kiếng rồi đâm, chém khiến 6 người bị thương.

Khi các đối tượng trên xe 16 chỗ đến bệnh viện gần đó để điều trị thì bị lực lượng công an bắt giữ.

10 đối tượng bị bắt giữ

1. Nguyễn Tú Anh (SN 1981; ngụ ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

2. Phạm Phước Lắm (SN 1996; ngụ ấp 2, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

3. Phạm Cao Đặng (SN 1997; ngụ ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

4. A Bin (SN 1996; ngụ xã Bình, huyện Sa Thùy, tỉnh Kon Tum).

5. Võ Thanh Sơn (SN 1985; ngụ ấp Lợi Lộc, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

6. Võ Quốc Hải (SN 1998; ngụ quận Ô Môn, TP. Cần Thơ).

7.Dương Hoài Sĩ (SN 1990; ngụ số 05/5, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

8. Bùi Quốc Quân (SN 1989, HKTT: khu phố Tân Hội, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

9. Trung Minh Chiến (SN 1988, HKTT: ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

10. Nguyễn Minh Trí (SN 1991, HKTT: số 50/1 khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

 

Theo Người lao động

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/phap-luat/mau-thuan-luc-du-tiec-cuoi-o-an-giang-nhom-nguoi-tu-binh-duong-bi-ruot-chem-nao-loan-20201206094110354.htm

đám cưới

chém người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.