Miền Bắc dồn dập đón 2 đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển mưa rét, nền nhiệt giảm sâu từ đêm mai

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày mai (12/12) ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Tại Hà Nội, từ đêm mai trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/12, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Ngày mai (12/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, chiều và đêm mai ảnh hưởng đến các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày mai (12/12) ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực Thanh Hóa đến Khánh Hòa kết hợp với hoạt động của trường gió Đông trên cao nên từ đêm nay (11/12) đến hết ngày 14/12, có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Miền Bắc dồn dập đón 2 đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển mưa rét, nền nhiệt giảm sâu từ đêm mai-1
Ảnh minh hoạ

Từ đêm mai (12/12), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ, vùng núi cao dưới 12 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 16-19 độ.

Từ chiều mai, trong đất liền ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4.

Từ chiều mai (12/12), ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc tiếp tục mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Khu vực Hà Nội: Ngày mai (12/12) có lúc có mưa nhỏ, từ đêm mai trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ.

Sau đợt không khí lạnh này, khoảng ngày 16-18/12, phía Bắc tiếp tục có đợt không khí lạnh nữa tăng cường xuống.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của La Nina nên mùa đông năm 2021 sẽ đến sớm và lạnh hơn mùa đông năm 2020. Các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong giai đoạn từ tháng 12/2021-2/2022.

Nền nhiệt độ trung bình trong mùa đông 2021-2022 cũng khả năng thấp hơn so với mùa đông 2020-2021.

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/mien-bac-don-dap-don-2-dot-khong-khi-lanh-manh-troi-chuyen-mua-ret-nen-nhiet-giam-sau-tu-dem-mai-162211112173513783.htm

không khí lạnh

dự báo thời tiết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.