Mưa lớn kèm lốc thổi bay loạt mái nhà, cây đổ chắn ngang đường ở TP.HCM

Tại TP.HCM, hàng loạt nhà dân bị tốc mái, cây xanh bị kéo ngã trong trận mưa lớn kèm lốc mạnh xảy ra vào giờ tan tầm chiều 19/9.

Đến tối 19/9, lực lượng chức năng quận 5 (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa nhiều khu vực dân cư để khắc phục sự cố mưa dông kèm lốc làm hàng loạt nhà dân bị tốc mái hư hại tài sản và cây ngã chắn ngang đường gây cản trở giao thông.

Ghi nhận trên đường Lương Nhữ Học, Trần Tướng Công (quận 5) hàng loạt nhà dân bị mưa lớn kèm lốc làm tốc mái, hư hại đồ đạc.

    


    
Hàng loạt nhà dân bị tốc mái trên đường Trần Tướng Công.

Do một số mái tôn bị cuốn bay ra đường, mắc trên đường dây điện gây nguy hiểm buộc lực lượng chức năng phải ngắt dòng điện. Chính quyền địa phương phải tiến hành phong tỏa nhằm đảm bảo an toàn và nhanh chóng hỗ trợ người dân tiến hành dọn dẹp, sửa chữa, khắc phục sự cố.

Tại giao lộ Phạm Đôn - Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), trong cơn giông lốc lớn cũng làm kéo ngã cây dầu cao khoảng 20m, đường kính hơn 30cm chắn ngang đường. Sự cố khiến thân, tán cây chắn ngang đường giờ tan tầm, giao thông rối loạn. 

Cũng tại quận 5, trên đường Tạ Uyên (phường 12), một cây dầu cao trên 30m, bán kính hơn 40cm bị bật gốc đổ chắn ngang đường gây cản trở giao thông.

20h tối, lực lượng chức năng đang tổ chức phong tỏa, cắt tỉa cây xanh để giải tỏa giao thông qua khu vực.


Cây dầu bật gốc chắn ngang đường Tạ Uyên.

Mưa giông cũng làm nhiều cây xanh trên địa bàn quận 7, quận 8 và quận 6 bị ngã đổ. Trong đó, đường Phạm Thái Bường (quận 7) có cây xanh đè trúng xe máy và ô tô đang đậu ven đường nhưng không gây thương tích về người.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, TP.HCM và các tỉnh tiếp tục có mưa, mưa giông chủ yếu tập trung vào chiều và tối. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, rãnh áp thấp có trục vắt qua Trung Bộ suy yếu. Gió Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ yếu. Trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn Tây trở lại và có trục qua Bắc Bộ - Bắc trung Bộ.

Từ ngày 23/9, rãnh áp thấp tăng dần trục lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam hoạt động yếu, khoảng ngày 24-25/9, hoạt động mạnh dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn Tây trở lại, vị trí trục đi qua các tỉnh Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ sau nâng trục lên phía Bắc.

Vì vậy, trong những ngày tới mưa giông tiếp tục duy trì tại Nam Bộ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/mua-lon-kem-loc-thoi-bay-loat-mai-nha-tai-tp-hcm-2191797.html?fbclid=IwAR2vwP5tCvjfG0zwmkWq-_YajXpe2scBrhVyUHjkQu6QMpH-ghRGpIYewOQ

mưa lớn

mưa dông

cây đổ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.