Muốn ngồi ghế đá hồ Tây phải trả tiền nước: Xử phạt nhiều hàng quán

Đại diện UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) xác nhận có tình trạng một số hộ đã chiếm dụng ghế đá công cộng, tự ý kê thêm bàn nhựa, thậm chí đánh số thứ tự, tên hàng quán để kinh doanh trên phố Nhật Chiêu khu vực ven hồ Tây.

Muốn ngồi ghế đá hồ Tây phải trả tiền nước: Xử phạt nhiều hàng quán-1

Lực lượng chức năng ra quân xử lý sáng 21.4. Ảnh: Quang Tùng.

Những ngày qua, một số cơ quan báo chí cũng như mạng xã hội đã phản ánh về tình trạng chiếm dụng ghế đá công cộng tại khu vực ven hồ Tây để kinh doanh, bán hàng, thậm chí “muốn ngồi ghế đá là phải trả tiền nước”. Tình trạng này diễn ra gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trong sáng nay 21.04.2022, UBND quận Tây Hồ đã tổ chức ra quân, lập lại trật tự đô thị tại một số khu vực liên quan, đồng thời, khẳng định không để tái diễn tình tình trạng này trong thời gian tới.

Muốn ngồi ghế đá hồ Tây phải trả tiền nước: Xử phạt nhiều hàng quán-2
Lực lượng chức năng thu giữ các ghế nhựa của các hàng quán kinh doanh lấn chiếm vỉa hè hồ Tây. Ảnh: Quang Tùng

Đại diện UBND phường Nhật Tân xác nhận có tình trạng một số hộ đã chiếm dụng ghế đá công cộng, tự ý kê thêm bàn nhựa, thậm chí đánh số thứ tự, tên hàng quán để kinh doanh trên phố Nhật Chiêu. Nhiều hộ kinh doanh vi phạm đã bị xử phạt hành chính với số tiền là 2,5 triệu đồng/trường hợp.

Lý giải về tình trạng này, ông Công Minh Tuấn – Phó chủ tịch UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) cho biết: "Trong những ngày cuối tuần, đặc biệt là thời điểm buổi chiều, do lượng khách du lịch đổ về đông dẫn tới tình trạng quá tải, một số hàng quán đã kê thêm bàn ghế ven khu vực hồ Tây để kinh doanh. Đây là hành vi vi phạm, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, toàn bộ ghế đá đặt ven Hồ Tây là ghế đá công cộng phục vụ người dân nghỉ ngơi, ngắm cảnh ven hồ".

 Muốn ngồi ghế đá hồ Tây phải trả tiền nước: Xử phạt nhiều hàng quán-3
Lực lượng chức năng tiến hành tổ chức ký cam kết, vận động người dân hoạt động kinh doanh đúng quy định. Ảnh: Q.T.

Cũng trong sáng nay, đoàn liên ngành gồm: Đội CSGT, Công an quận Tây Hồ, thanh tra giao thông, UBND phường Nhật Tân đã tiến hành tổ chức ký cam kết, vận động người dân hoạt động kinh doanh đúng trong khu vực của mình. Đồng thời, xử phạt, thu hồi các biển hiệu, biển quảng cáo, bàn ghế để sai quy định, tháo dỡ mái che mái vẩy, các công trình xây dựng trái phép, bục bệ gây mất mỹ quan đô thị.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh quanh khu vực Hồ Tây đã không còn xa lạ và lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Dù thành phố Hà Nội cũng như các đơn vị chức năng từ quận đến phường đã đưa ra nhiều biện pháp xử lý nhưng ý thức của một số bộ phận người kinh doanh còn kém nên khiến việc xử lý chưa thực sự hiệu quả.

Theo Lao động

Xem link gốc Ẩn link gốc https://laodong.vn/xa-hoi/muon-ngoi-ghe-da-ho-tay-phai-tra-tien-nuoc-xu-phat-nhieu-hang-quan-1036402.ldo?fbclid=IwAR1yKnb6dojwoXPQbaHkXIPZNKw3G1prMdN0Ptk3ux1jECNbcwLi0osqgT0

Hồ Tây


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.