Nam Định phát ấn đền Trần từ 5h ngày 15 tháng Giêng

Đại diện Ban quản lý di tích đền Trần thông tin sẽ phát ấn sớm hơn 30 phút để hạn chế tình trạng chen lấn, xô đẩy cướp lộc.

Đại diện Ban quản lý di tích đền Trần thông tin sẽ phát ấn sớm hơn 30 phút để hạn chế tình trạng chen lấn, xô đẩy cướp lộc.

Chiều ngày 17/1, UBND TP Nam Định đã tổ chức buổi họp báo công bố kế hoạch tổ chức khai ấn đền Trần Xuân Đinh Dậu 2017.

Ông Cao Xuân Hoạt, Trưởng ban Quản lý Di tích đền Trần cho biết năm nay lễ hội đền Trần được tổ chức từ ngày 7-12/2 (tức 11-16 tháng Giêng năm Đinh Dậu) đúng vào thứ bảy, chủ nhật nên lượng du khách và người dân sẽ rất đông. Lễ khai ấn sẽ diễn ra vào đêm 14 tháng Giêng.

“Từ 23h55, đền Trần sẽ được mở cửa để nhân dân và du khách vào lễ đầu năm. Năm nay Ban tổ chức sẽ phát ấn cho nhân dân, du khách sớm hơn 30 phút so với mọi năm. Việc làm này tạo điều kiện cho những người ở xa về dự lễ có thể nhận ấn sớm, hạn chế tình trạng quá tải tại các điểm phát ấn”, ông Hoạt nói.

Theo vị này, lễ phát ấn sẽ bắt đầu từ lúc 5h ngày 15 tháng Giêng tại khu vực nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày và đền Trùng Hoa. Ông Hoạt thông tin lễ hội cũng có những hoạt động truyền thống như thi đấu cờ người, múa rồng, hát chèo, chầu văn…

Nam Dinh phat an den Tran tu 5h ngay 15 thang Gieng hinh anh 1
Ban tổ chức sẽ phát ấn đền Trần sớm hơn mọi năm 30 phút. Ảnh: Lê Hiếu.

Trả lời câu hỏi về việc tranh cướp lộc, hỗn loạn sau lễ khai ấn, bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định - Trưởng ban tổ chức thông tin năm nay, Ban Tổ chức sẽ siết chặt công tác an ninh, tăng cường kiểm soát trật tự tại khu vực lễ khai ấn.

Ban tổ chức sẽ bố trí thêm cán bộ chốt tại các ban thờ để thu dọn đồ lễ và hướng dẫn người dân vào dâng hương.

Vị Trưởng ban tổ chức lễ hội đền Trần cho hay năm nay chỉ phát 1.200 thẻ vào dự lễ khai ấn trong đền Thiên trường. Các cơ quan chức năng chỉ cho những người có thẻ vào nên sẽ không có tình trạng chen lấn, xô đẩy như những năm trước đây.

Bà Oanh nhấn mạnh: “Chúng tôi các cơ quan chức năng lập các đoàn kiểm tra liên ngành nhằm xử lý việc tăng giá hàng hóa dịch vụ, đổi tiền lẻ, mở các điểm trông giữ xe thu phí cao gấp nhiều lần quy định. Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ siết chặt việc ăn xin của khách đến lễ hội”.

Theo Zing

phát ấn đền Trần


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.