Nam thanh niên mắc Covid-19 ở TP.HCM đã đi những đâu?

Sáng 30/1, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết nam thanh niên đi chuyến bay VN123 từ Nội Bài đến TP.HCM đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nam thanh niên mắc Covid-19 ở TP.HCM đã đi những đâu?-1


Liên quan đến trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 vừa phát hiện tại TP.HCM, sáng 30/1, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết đã xác định được 27 người có tiếp xúc gần trong 5 hàng ghế với bệnh nhân, trong đó có 2 người không liên lạc được, 9 người đã về các tỉnh thành khác, 16 người ở TP.HCM đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài ra còn có 260 người ở các hàng ghế khác trong chuyến bay, hiện đã xác minh 4 người tại Bạc Liêu, 5 người tại TP.HCM đã cách ly lấy mẫu; 251 trường hợp còn lại đang chờ thông tin khai báo (hiện đang xác minh và lọc trùng).

Về tổ bay VN213, ngành y tế đã tiến hành cách ly, lấy mẫu 3 thành viên tại TP.HCM, 4 người khác đã về Hà Nội.

Thời gian ở TP HCM, nam thanh niên đã tiếp xúc gần (F1) với bốn người, gồm hai nhân viên khách sạn, lái xe taxi và nhân viên một quán cơm; 12 người có liên quan (F2) ở cùng khách sạn. Tất cả đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 


Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.