Nam thanh niên trèo rào bỏ trốn về thăm vợ khiến cả nhà bị đưa đi cách ly

Đại diện UBND tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ xử phạt hành chính trước mắt đối với nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly, nếu dương tính với Covid-19 sẽ xem xét xử lý hình sự.

Ngày 29/3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang phối hợp với các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với B.N.Th. (27 tuổi, địa phương) vì trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Nam thanh niên trèo rào bỏ trốn về thăm vợ khiến cả nhà bị đưa đi cách ly-1

Hai ngày trước, Th. từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên nên được đưa vào khu cách ly tập trung. Tối cùng ngày, anh trèo tường rào khu cách ly để bỏ trốn về thăm nhà tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang rồivề nhà vợ tại TP Hà Tiên.

Nhận được tin báo, cơ quan chức vận động, thuyết phục và yêu cầu Th. trở lại khu cách ly. Đến sáng 28/3, nam thanh niên này vẫn không chấp hành lệnh cách ly tập trung nên bị lực lượng chức năng cưỡng chế. Mẹ ruột và vợ của anh ta cũng phải đi cách ly tập trung sau đó.

Cũng tối cùng ngày, đại diện UBND tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy L.V.V. (29 tuổi, quê Sóc Trăng) tại quận Tân Phú, TP HCM. Anh ta là người tự ý bỏ trốn khỏi khu tập trung cách ly theo dõi dịch Covid-19 tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu vào rạng sáng cùng ngày.

V. được đưa về lại Tây Ninh, cách ly riêng lại từ đầu 14 ngày và xét nghiệm dịch bệnh. Lực lượng chức năng cũng tiến hành lấy lời khai anh này, khi bỏ trốn đã tiếp xúc với ai. Đại diện UBND tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ xử phạt hành chính trước mắt, nếu dương tính với Covid-19 sẽ xem xét xử lý hình sự.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã phát đi thông báo khẩn gửi các cơ quan chức năng về việc phối hợp truy tìm nam thanh niên bỏ trốn khỏi cơ sở cách ly dịch Covid-19.

Theo thông báo trên, ông L.V.V. (29 tuổi, quê Sóc Trăng) nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh ngày 19/3 và được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, chưa hết thời hạn cách ly, ngày 29/3, ông V. đã bỏ trốn khỏi cơ sở cách ly tập trung trong tình trạng vẫn chưa được xét nghiệm Covid-19.

Điều 10 Nghị định 176/2013 quy định người nào từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Hành vi trốn khỏi nơi cách ly còn có thể bị truy cứu theo Điều 315 Bộ luật Hình sự về tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác. Nếu bị truy tố, tùy theo mức độ gây thiệt hại mà người phạm tội có thể bị phạt tù lên đến 10 năm. Người phạm tội còn bị phạt tiền 10-50 triệu đồng.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/nam-thanh-nien-treo-rao-bo-tron-ve-tham-vo-khien-ca-nha-bi-dua-di-cach-ly-82020293225134235.htm

Covid-19

virus corona

dịch bệnh


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.