Nghệ An: Chiến sĩ công an dương tính với SARS-CoV-2 từng tham gia làm CCCD, tiếp xúc nhiều người

Bệnh nhân là chiến sĩ công an. Trước thời điểm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân từng tham gia tổ làm căn cước công dân ở các xã trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Ngày 16/6, Sở Y tế Nghệ An cho biết, hiện công tác truy vết đang diễn ra khẩn trương do có một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp anh N.T.A. (SN 1984) nghề nghiệp công an, ở đường Nguyễn Duy Trinh, phường Hưng Dũng, TP. Vinh. Hiện đang là Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An. Anh A. được xác định là anh trai và là F1 của BN 11440.

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 1/6 đến nay, anh A. từng tiếp xúc gần với em trai và ở trong tổ làm căn cước công dân (CCCD), từng đến nhiều trụ sở UBND các xã trên địa bàn huyện Diễn Châu làm CCCD cho người dân.

Nghệ An: Chiến sĩ công an dương tính với SARS-CoV-2 từng tham gia làm CCCD, tiếp xúc nhiều người-1

Cơ quan chức năng tiến hành phun hóa chất nơi F0 từng đến

Trước đó, trưa 16/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC) công bố có thêm 2 ca nhiễm Covid-19 là các trường hợp F1 của các ca bệnh phát hiện trước đó.

Cụ thể, trường hợp H.M.L. (SN 1994, trú tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) và anh N.T.A. (SN 1984, là anh trai ca bệnh thứ 2 ở phường Hưng Dũng).

Như vậy từ ngày 13/6 đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị


Covid-19 Nghệ An

SARS-CoV-2

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.