Người chồng bị điện giật chết thương tâm, để lại vợ cùng 3 đứa con thơ

Nạn nhân được xác định là anh Ngô Bá Khánh (SN 1988, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Nạn nhân được xác định là anh Ngô Bá Khánh (SN 1988, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ chiều 9-3, anh Khánh cùng Tuấn và một nam công nhân khác đang thi công sửa chữa hồ cá nằm cạnh một quán hải sản ở đường Hà Huy Tập (thuộc địa bàn phường Hòa Khê, quận Thanh Khê).

Trong lúc cả 3 đang tiếp xúc với nước trong hồ thì bất ngờ máy khoan rơi xuống nước khiến cả 3 bị điện giật. Hậu quả, anh Khánh bị điện giật, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Người chồng bị điện giật chết thương tâm, để lại vợ cùng 3 đứa con thơ-1

Anh Khánh bị điện giật tử vong

Anh Tuấn cũng bị điện giật gây tê người nhưng kịp lao lên bờ nên thoát chết và chỉ bị thương nhẹ ở bàn chân.

Một nam công nhân còn lại định rút ổ điện ra để mong cứu anh Khánh nhưng cũng bị điện giật, dẫn đến phần mặt bị va đập xuống đất và bị thương nhẹ.

Người chồng bị điện giật chết thương tâm, để lại vợ cùng 3 đứa con thơ-2

Rất đông người dân tụ tập để theo dõi vụ việc

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng quận Thanh Khê đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để tiếp nhận vụ việc, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo người nhà nạn nhân, anh Khánh đã lập gia đình và sinh sống cùng vợ và 3 người con. Riêng đứa nhỏ nhất chỉ mới hơn một tháng tuổi.
 


Theo Người Lao động

 


tử vong

điện giật


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.