- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội: Người dân phản đối chủ đầu tư An Lạc Green Symphony quây tôn bịt lối đi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt chung
Chủ đầu tư dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony dựng tôn chắn lối đi lại, khiến nhiều người dân xã Vân Canh, Hoài Đức hết sức bất bình.
Vừa qua, nhiều người dân xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã mang băng rôn cùng nội dung phản ánh chủ đầu tư dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony vì bị bịt lối đi ra khu đồng và nghĩa trang.
Người dân phản đối chủ đầu tư quây tôn bịt lối đi
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Đỉnh (thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh) cho biết, con đường hàng chục năm nay người dân vẫn đi lại bình thường, vào thời điểm gần tết Nguyên đán Nhâm Dần, bất ngờ chủ đầu tư cho công nhân bịt kín lại, khiến người dân không thể ra đồng sản xuất hoặc đưa người chết ra nghĩa trang chôn cất.
"Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, đề nghị chính quyền xã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ tường rào để người dân đi lại nhưng đến giờ vẫn chưa được giải quyết, người dân rất bức xúc", ông Đỉnh nói.
Tấm tôn quây tạm
Sau đó chủ đầu tư đổ bê tông phía trong mà người dân không được biết
Còn anh Nguyễn Thế Quang (xã Vân Canh) cho biết, đây là khớp nối để đi ra đường 3.5. Dịp tết Nguyên đán người dân cũng không vào được khu nghĩa trang để tảo mộ, thắp hương vì con đường này dẫn vào nghĩa trang, mỗi lần người dân đi vào phải mất 4-5 cây số.
Hiện nay tất cả người dân địa phương đã đề nghị UBND xã, chính quyền các cấp làm việc với chủ đầu tư tháo dỡ tường rào để người dân đi lại thuận tiện.
"Mỗi khi có đám tang, đưa người chết đi chôn cất, chúng tôi phải mượn đường, đi xa hơn 4 - 5 km so với trước đây", ông Truyền nói.
Các cụ cao niên bất bình
Nhiều người dân trong xã đều phản đối
Chủ đầu tư phớt lờ
Trao đổi với chúng tôi về sự việc, ông Lê Ngọc Đông, Phó chủ tịch UBND xã Vân Canh, xác nhận con đường dân sinh của người dân thường xuyên đi lại để canh tác, sản xuất và ra nghĩa trang hiện đang bị chủ đầu tư lập rào chắn.
Trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Lạc - chủ đầu tư khu đô thị, đã tự ý đổ bê tông, bịt kín lối đi con đường này.
Theo ông Đông, ngày 19/1, ngay sau khi nhận phản ánh của người dân, tổ công tác của UBND xã và đại diện Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Hoài Đức đã xuống kiểm tra, lập biên bản 2 lần nhưng phía công ty kể trên đều không có người đại diện làm việc.
Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị thi công dự án đang tiến hành đổ móng, dựng cột sắt để bịt 2 đầu. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công vì việc xây dựng tường rào, chặn đường đi của người dân là sai quy hoạch.
“Đến ngày 16/2, UBND xã Vân Canh tiếp tục gửi văn bản mời Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Lạc đến làm việc. Tuy nhiên, đến hiện tại chủ đầu tư cũng không đến. Nếu thời gian tới công ty không hợp tác, về việc này chúng tôi sẽ báo cáo UBND huyện Hoài Đức để xử lý theo quy định”, ông Đông thông tin.
Nội dung phản ánh
Chủ đầu tư vẫn phớt lờ
Chủ đầu tư giải trình, tấm tôn chỉ dựng tạm, nhưng sau đó là bức tường kiên cố
Liên quan đến vấn đề này, theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 27/1/2022, phía Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Lạc đã có văn bản giải trình, gửi UBND xã Vân Canh. Theo nội dung văn bản này, chủ đầu tư cho biết, việc chắn đường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình thi công dự án, cũng như hạn chế trộm cắp. Sau khi hoàn thành dự án, đơn vị này sẽ gỡ bỏ hàng rào, kết nối lại đường giao thông.
Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng, với "lá chắn" kiên cố như đã dựng lên sẽ khiến người dân nghi ngại và bức xúc...
Dự án từng bị xử phạt
Trước đó, hồi tháng 7/2021, Công trình C1-CT, Khu đô thị An Lạc Green Symphony từng bị tạm dừng thi công do chưa đủ giấy tờ pháp lý nhưng vẫn cho công nhân vào làm việc.
Ngày 16/7/2021, Đội quản lý trật tự xây dựng huyện Hoài Đức đã kiểm tra dự án; kết quả cho thấy, tại thời điểm kiểm tra Công trình C1-CT đang có khoảng 10 công nhân trên công trường. Công trình đã được lắp một phần cốt pha dầm sàn tầng hầm 1.
Ngày 19/7/2021, Đội quản lý trật tự xây dựng huyện Hoài Đức tiếp tục kiểm tra và phát hiện quy mô hiện trạng thực tế công trình có thay đổi so với thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính ngày 20/4.
Cụ thể: Đã đổ bê tông sàn hầm từ trục MC - RA + 11,93m x R10 - R12 + 7,14m, diện tích khoảng 611m2; Ghép cốt pha, sắt thép sàn hầm 1 từ trục: MC - RA + 11,93m x R10 - R1 + 9,3m; Đổ 6 cột hầm tầng 1.
Chủ đầu tư nêu ý kiến "Sẽ có giải trình bằng văn bản đến UBND huyện Hoài Đức, Đội quản lý TTXD đô thị huyện Hoài Đức về Công trình C1-CT".
Trước tình trạng trên, đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư dừng hoạt động thi công, khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền để được cấp giấy phép xây dựng.
Trường hợp chủ đầu tư cố tình thi công xây dựng, đoàn sẽ căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xử lý vi phạm theo thẩm quyền, văn bản ghi rõ.
>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thời sự1 giờ trướcChiều 27/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân đang diễn ra khá phổ biến. Dù cơ quan chức năng liên tục phát đi những cảnh báo, nhưng có không ít trường hợp vẫn bị mắc bẫy, chịu hậu quả.
-
Thời sự2 giờ trướcLãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã giao Công an thành phố điều tra, xử lý 6 xe Jeep tham gia rước dâu trên địa bàn, trong đó có nguyên nhân về đăng kiểm hết hạn, dấu hiệu đục số khung.
-
Thời sự2 giờ trướcCơ quan công an đưa mẹ ruột của bé trai cùng người tình về căn nhà ở huyện Hóc Môn (TPHCM) để thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.
-
Thời sự3 giờ trướcKhi đang di chuyển qua địa phận huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), chiếc xe cứu thương đang chở người chết và thân nhân bất ngờ tông mạnh vào phần đuôi xe buýt chạy cùng chiều, khiến 2 người bị thương nặng.
-
Thời sự3 giờ trướcCục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị 1480 về việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với nhân viên hàng không.
-
Thời sự6 giờ trướcVỉa hè quanh Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) được chính quyền sở tại kẻ vạch để phân biệt phần đường cho người đi bộ. Tuy nhiên, phần đường dành cho người đi bộ rất hẹp, có chỗ chỉ rộng chừng 40 cm, rộng bằng một viên gạch.
-
Thời sự6 giờ trướcNguyễn Thái Luyện và đồng phạm bị cảnh sát áp giải đến phiên xử phúc thẩm vụ án lừa bán dự án "ma" để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
-
Thời sự7 giờ trướcGần đây, nhiều người dân miền núi Quảng Trị có xu hướng tìm kiếm việc làm ở ngoài địa phương để có thêm nguồn thu nhập. Song do bà con thường tìm việc thông qua các trang mạng có địa chỉ không rõ ràng, lại thiếu thông tin kiểm chứng nên dễ dẫn đến tình trạng bị lừa đảo, thậm chí bị khống chế, bán sang Campuchia.
-
Thời sự7 giờ trướcMiền Bắc còn một đợt không khí lạnh tăng cường yếu khiến trời tiếp tục mưa lạnh. Đến 30/3, nền nhiệt khu vực này mới tăng dần.
-
Thời sự7 giờ trướcVới lời giới thiệu việc nhẹ lương cao, không cần làm nhiều mà vẫn có tiền, chị T. đã chuyển gần 400 triệu đồng để rồi, khi liên hệ lại thì biết mình bị lừa mất trắng.
-
Thời sự10 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 27/3, Hà Nội có mưa vài nơi, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất là 18 độ. Trong khi đó tại TP.HCM nắng nóng 35 độ.
-
Thời sự10 giờ trướcCho rằng mình không lừa đảo, Công ty Alibaba vẫn có đất trả cho nhà đầu tư, vợ chồng Nguyễn Thái Luyện kháng cáo kêu oan.
-
Thời sự1 ngày trướcNếu kết quả của cơ quan điều tra cho thấy người đàn ông ở TP.HCM ép cháu bé 3 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy thì sẽ bị xử lý hình sự, hình phạt tới 20 năm tù.
-
Thời sự1 ngày trướcSáng 25/3, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 114 quần chúng ưu tú vào Đảng, tại 2 Chi bộ sinh viên thuộc Đảng bộ Nhà trường. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.