Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã bước đầu xác định được nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 người tử vong, 9 người bị thương.

Đến rạng sáng nay, việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn cơ bản đã hoàn tất. Sau nhiều giờ bị ách tắc, tuyến đường lưu thông trở lại.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn-1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 11 người thương vong

Theo một lãnh đạo Công an huyện Phong Điền, hiện đơn vị vẫn đang củng cố hồ sơ, chứng cứ hiện trường, chưa có quyết định khởi tố vụ án.

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, qua kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai của lái xe, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã có kết luận ban đầu về vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn-2
Nhân chứng kể lại thời khắc xe khách chở 42 người gặp nạn

Theo cơ quan chức năng, khoảng 19h40 tối 10/3, xe tải mang BKS 75C - 016.91 do tài xế Phan Đình Thành (SN 1988, trú TP Huế) điều khiển, chạy theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến Km58 của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, ô tô tải bị nổ lốp nên tài xế đậu xe tại vị trí chỉ có 2 làn đường và không có làn dừng khẩn cấp.

Cùng thời điểm này, xe khách giường nằm BKS 51B-261.49 do ông Lê Hoàng Quân (SN 1973, trú Đắk Nông) cầm lái, chở trên xe 42 hành khách di chuyển cùng chiều. Đến đoạn đường trên, do không quan sát thấy xe tải đang dừng nên xảy ra va chạm.

Tại hiện trường, tài xế xe khách cho biết, đoạn đường xảy ra tai nạn khá tối vì không có hệ thống đèn đường. Bản thân ông Quân từ xa không nhìn thấy xe tải đang dừng bên vệ đường. 

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn-3
Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe khách không quan sát thấy xe tải bị nổ lốp, đậu phía trước cùng chiều

Đến khi xe khách chạy gần tới vị trí ô tô tải, ông Quân mới giật mình và đánh lái theo phản xạ. "Sau khi va chạm, tôi đã cố gắng điều khiển xe chạy thêm một đoạn đường nữa rồi mới dừng lại bởi nếu phanh gấp thì chiếc xe có thể bị lật ngang giữa đường”, ông Quân nói.

Như tin đã đưa, tối 10/3, tại Km58 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe tải.

Hậu quả vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Cụt Văn Sơn (20 tuổi) và chị Cụt Thị Phong (cùng trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) tử vong, 9 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/nguyen-nhan-ban-dau-vu-tai-nan-khien-2-nguoi-chet-tren-cao-toc-cam-lo-la-son-2258076.html

tai nạn giao thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.