Nguyên nhân chính khiến cháu bé bị lọt vào lòng cọc bê tông dẫn đến tử vong

Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, cháu bé 10 tuổi tử vong nguyên nhân chính là do bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí, nhiệt độ thấp sau khi bị lọt và kẹt lại nhiều ngày trong lòng ống cọc bê tông tại công trình cầu Rọc Sen.

Lúc 21h41’ ngày 4/1, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cung cấp thông tin chính thức liên quan đến vụ cháu bé bị lọt trong lòng ống cọc bê tông tại công trình cầu Rọc Sen ở huyện Thanh Bình.

Nguyên nhân chính khiến cháu bé bị lọt vào lòng cọc bê tông dẫn đến tử vong-1

Lực lượng cứu hộ thao tác, tính toán thời gian cưa cắt sau khi ống cọc bê tông được đưa lên mặt đất để đưa cháu bé ra ngoài. 

Từ trưa đến 18h ngày 4/1, công tác cứu hộ vẫn được Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đồng Tháp thực hiện khẩn trương.

Tính đến thời điểm 18h cùng ngày, sau khoảng hơn 4 ngày kẹt trong lòng cọc bê tông với việc bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí, nhiệt độ thấp là nguyên nhân chính gây tử vong đối với nạn nhân.

Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đồng Tháp đang cùng với các đơn vị liên quan xem xét thực hiện các biện pháp chuyên môn để đưa bé trai kẹt trong lòng ống cọc bê tông lên.

Nguyên nhân chính khiến cháu bé bị lọt vào lòng cọc bê tông dẫn đến tử vong-2

Nhiều ngày qua, phương tiện, thiết bị và nhân lực được huy động tối đa để phục vụ công tác cứu hộ nhưng cháu bé được xác định đã tử vong sau hơn 4 ngày mắc kẹt trong lòng ống cọc bê tông. 

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện chính quyền huyện, chính quyền xã, Công an xã và chuyên gia pháp y có buổi gặp gỡ gia đình ông Thái Văn Tấn Tài (cha của cháu bé Thái Lý Hạo Nam – nạn nhân trong vụ việc) để thông báo về tình hình.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp rất lấy làm tiếc về sự cố đã diễn ra, đồng thời mong gia đình ổn định tinh thần để vượt qua nỗi đau mất mát hiện tại.

Nguyên nhân chính khiến cháu bé bị lọt vào lòng cọc bê tông dẫn đến tử vong-3

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận việc cháu bé tử vong vào tối 4/1.

Ông Thái Văn Tấn Tài đồng ý với biên bản ghi nhận vụ việc cháu bé đã tử vong và các phương án cứu nạn cháu ra khỏi lòng ống cọc bê tông.

Theo Công an Nhân dân 
 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://cand.com.vn/doi-song/nguyen-nhan-chinh-khien-chau-be-bi-lot-vao-long-coc-be-tong-dan-den-tu-vong--i680025/

Đồng Tháp

tai nạn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.