Ninh Thuận họp báo vụ nữ sinh tử vong sau tai nạn giao thông

Vụ nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong sau va chạm với ôtô do cán bộ quân đội điều khiển đang được dư luận quan tâm. Tỉnh sẽ họp báo thông tin ai đúng, ai sai trong sự việc.

Sáng 2/8, ông Nguyễn Tri Long, Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Ninh Thuận, cho biết buổi họp báo sẽ diễn ra lúc 14h cùng ngày.

Buổi họp báo do Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh Ninh Thuận chủ trì với sự tham gia của các cơ quan báo chí cùng lãnh đạo các ban ngành có liên quan, như Ban Tuyên giáo, Sở Y tế, UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 (Quân chủng Phòng không Không quân). Đại diện gia đình nạn nhân tham dự cuộc họp là ông Hồ Hoàng Hùng (bố của nữ sinh Hồ Hoàng Anh).

Theo Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Ninh Thuận, tại buổi họp báo cơ quan chức năng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin liên quan vụ việc. “Buổi họp báo sẽ thông tin chính thức ai sai, ai đúng trong sự việc. Ngoài ra, phóng viên tham dự cuộc họp có thể hỏi thêm các vấn đề liên quan vụ việc đối với đại diện cơ quan có mặt”, theo Phó giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Ninh Thuận.

Ninh Thuận họp báo vụ nữ sinh tử vong sau tai nạn giao thông-1
Sau va chạm nữ sinh văng về phía trước khoảng 4 m tử vong. Ảnh: A.B.

Trước đó, trao đổi với Zing, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận Trương Khắc Chí thừa nhận "có sai sót trong quá trình trả kết quả nồng độ cồn của bệnh nhân Hoàng Anh", nữ sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - nạn nhân tử vong sau khi va chạm với ôtô do một cán bộ quân đội cầm lái.

Theo ông Chí, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh được xem là bất thường, trước khi trả kết quả (gửi cho cơ quan điều tra) phải kiểm tra về bệnh lý hoặc yếu tố lâm sàng, song quy trình này đã bị bỏ qua. Lỗi này thuộc về kỹ thuật viên ở bệnh viện.

Phó giám đốc bệnh viện tỉnh Ninh Thuận thừa nhận trong ngày hôm đó (ngày làm xét nghiệm mẫu máu của nữ sinh Hồ Hoàng Anh), tất cả xét nghiệm khác làm đúng quy trình. Tuy nhiên, riêng mẫu xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh, kỹ thuật viên đã "đốt cháy giai đoạn", bỏ qua công đoạn thực hiện nội kiểm.

Một lần nữa khẳng định kỹ thuật viên bệnh viện không thực hiện đúng quy trình xét nghiệm nồng độ cồn cho bệnh nhân Hồ Hoàng Anh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận kết luận: "Về mặt chuyên môn, kết quả đo nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh không đáng tin cậy. Trong trường hợp này không thể trả kết quả được (trả kết quả cho cơ quan điều tra)”.

Sáng 28/6, Hồ Hoàng Anh chạy xe máy trên đường 16 Tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Khi đến trước cổng Ngân hàng VietinBank, xe máy do Hoàng Anh điều khiển va chạm với ôtô biển số 85A-074.07 do ông Hoàng Văn Minh, cán bộ Trung đoàn Không quân 937 điều khiển, chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến nữ sinh văng về phía trước khoảng 4 m, va vào cột điện tử vong.

Clip nhà dân ở hiện trường ghi lại cho thấy sau khi tai nạn, người đàn ông trên ôtô bước xuống bình thản, tay trái vẫn cầm điện thoại để nghe.

 

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/ninh-thuan-hop-bao-vu-nu-sinh-tu-vong-sau-tai-nan-giao-thong-post1341550.html?fbclid=IwAR15II4FyjYtOnVmptgKw728ZE9Wn8M9f8tsBol6sYbVj4n_2VZUfEH36nI

tai nạn giao thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.