Nữ kế toán trưởng cửa hàng xăng dầu tử vong bất thường tại nơi làm việc lúc giữa trưa

Giữa trưa, gia đình chị Vũ Thị G. (SN 1973, kế toán trưởng cửa hàng xăng dầu 42 đóng trên địa bàn xã Nam Giang, thuộc Công ty xăng dầu Nghệ An) nhận được thông tin chị tử vong.

Ngày 19/11, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một nữ kế toán của cây xăng dầu tử vong tại nơi làm việc.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 12h ngày 19/11, gia đình nạn nhân nhận được thông tin chị Vũ Thị G. (SN 1973, kế toán trưởng cửa hàng xăng dầu 42 đóng trên địa bàn xã Nam Giang, thuộc Công ty xăng dầu Nghệ An) đột tử trong cửa hàng.

Gia đình chị G. sau đó đã đến hiện trường đồng thời nhờ cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc vì nghi ngờ về cái chết đột ngột của chị G. có uẩn khúc.

"Chị G. không có tiền sử bệnh tật, hoàn toàn khỏe mạnh, việc cửa hàng báo thông tin là chị bị đột tử thì gia đình thấy nhiều khúc mắc, bất thường. Chúng tôi đã mời cơ quan công an, pháp y vào cuộc làm rõ", anh Vũ Văn Chương (em trai nạn nhân G.) nói.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đàn, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Theo TRÍ THỨC TRẺ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/nu-ke-toan-truong-cua-hang-xang-dau-tu-vong-bat-thuong-tai-noi-lam-viec-luc-giua-trua-820201911163450499.htm

tử vong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.