Nữ nhân viên tiệm vàng trộm 2.380 nhẫn vàng

Được bố trí quản lý một quầy bán vàng, Nhung đã trộm 2.380 chiếc nhẫn rồi tuồn ra ngoài.

Chiều 16/9, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước phối hợp Công an phường Tân Bình đang tạm giữ, lấy lời khai đối tượng Lương Thị Nhung (ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) để điều tra hành vi trộm cắp 2.380 nhẫn vàng.

Nữ nhân viên tiệm vàng trộm 2.380 nhẫn vàng-1
Lương Thị Nhung được đưa đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.

Trước đó, sáng cùng ngày, nhận thông tin từ tiệm vàng Kim Hương 1 (phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài) về việc nghi bị nhân viên là Lương Thị Nhung lấy trộm một số lượng lớn vàng, Công an phường Tân Bình đã mời Nhung về cơ quan công an làm việc. Tại đây, Nhung khai nhận hành vi của mình.

Theo lời khai của Lương Thị Nhung, từ tháng 8/2020 đến ngày 16/9/2021, đã nhiều lần trộm vàng tại khu vực quầy bán vàng mình quản lý. Số nhẫn vàng theo Nhung khai tổng cộng lên đến 2.380 nhẫn vàng loại 18K.

Theo báo Thanh niên Online, sau khi mang vàng ra ngoài, Nhung nhờ người khác mang đi bán hoặc cầm cố tại các tiệm vàng trên địa bàn TP. Đồng Xoài, cùng hệ thống vàng Kim Hương như tiệm vàng Kim Hương 2, Kim Hương 3, Kim Hương 5, Kim Hương 6… sau đó đưa tiền cho chồng nắm giữ.

Vụ việc đang được Công an thành phố Đồng Xoài tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Người đưa tin

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.nguoiduatin.vn/docbaovn/nu-nhan-vien-tiem-vang-trom-2380-nhan-vang-tintuc785110

trộm cắp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.