Nữ nhân viên y tế đang mang thai bị hành hung tại bệnh viện

Mặc dù đã trả lời nhưng do không nghe rõ, ông Nghiêm đã đánh chị Huyền. Thời điểm bị đánh, chị Huyền đang mang thai.

Mặc dù đã trả lời nhưng do không nghe rõ, ông Nghiêm đã đánh chị Huyền. Thời điểm bị đánh, chị Huyền đang mang thai.
 

Chiều 12.7, bác sĩ Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đơn vị vừa xử lý một trường hợp người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế ngay trong bệnh viện vào chiều 11.7.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 11.7, ông Lê Đình Nghiêm (SN 1949, trú phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đưa vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tại đây, bác sĩ chỉ định đưa vợ đến siêu âm tại Khoa Thăm dò chức năng. Trong quá trình tìm Khoa Thăm dò chức năng, ông Nghiêm gặp nhân viên y tế Nguyễn Thanh Huyền và hỏi chị này đường đến phòng siêu âm.

Chị Huyền đã trả lời ông Nghiêm rồi tiếp tục làm việc. Tuy vậy, ông Nghiêm không nghe rõ câu trả lời của chị Huyền nên đã dùng tay đánh vào vai phải và nói những lời xúc phạm nhân viên y tế.

Khi được các bác sĩ và nhân viên y tế khác đến can ngăn, ông Nghiêm liên tục có lời lẽ không đúng với chị Huyền.

Được biết, lúc bị hành hung chị Huyền đang mang thai.
 

 

Theo Lao động


hành hung

hành hung nhân viên y tế

Người nhà bệnh nhân

phụ nữ có thai


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.