Ông Hiệp 'Khùng' bị đề nghị 9-10 năm tù

VKSND đề nghị 9-10 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thế Hiệp trong vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy khiến 2 người thiệt mạng và 20 ngôi nhà bị hư hại.

Ông Hiệp Khùng bị đề nghị 9-10 năm tù-1
Bị cáo Hiệp "Khùng". Ảnh: H. V.

Chiều 28/11, TAND quận Ba Đình (Hà Nội) tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (tức Hiệp "Khùng") trong vụ cháy khiến 2 người tử vong và 20 ngôi nhà xung quanh bị hư hại. Trình bày bản luận tội, đại diện VKSND quận Ba Đình (Hà Hội) đã đề nghị tòa tuyên mức án 9-10 năm tù đối với ông Hiệp.

"Căn cứ vào hành vi phạm tội và nhân thân bị cáo, xét thấy cần cách ly bị cáo khỏi xã hội, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo không nhận tội. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 2 tỷ đồng nhưng bị cáo chưa bồi thường, mới bồi thường cho 2 nạn nhân tử vong số tiền 130 triệu đồng", đại diện VKSND cho biết.

VKS cũng yêu cầu HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt của ông Hiệp bởi trong thời gian qua, bị cáo cũng có những đóng góp nhỏ cho xã hội bằng việc tình nguyện và bồi thường cho gia đình nạn nhân. Đây là tình tiết giảm nhẹ.

Về phần mình, ông Hiệp phản đối ý kiến của VKS. “Điểm cháy không xuất phát từ nhà bị cáo và tôi cũng phản đối nguyên nhân vụ cháy. Bị cáo không đồng ý nguyên nhân do quá tải dẫn đến chập điện như cáo trạng nêu. Chập điện có rất nhiều nguyên nhân, bị cáo cho rằng vụ cháy là tai nạn nên bị cáo không phải chịu trách nhiệm về hậu quả vụ cháy", ông Hiệp nói.

Phần tranh luận nhiều lần bị ngắt quãng do ông Hiệp lặp đi lặp lại nội dung trình bày. Thẩm phán liên tục ngắt lời, yêu cầu bị cáo dừng lại. "Tất cả những cư xử này sẽ đánh giá thái độ của bị cáo tại phiên tòa. Đề nghị bị cáo không đánh giá nghiệp vụ của cơ quan này, cơ quan kia, chỉ tranh luận những gì liên quan đến cáo trạng", thẩm phán nhắc nhở.

Ông Hiệp Khùng bị đề nghị 9-10 năm tù-2
Hiện trường vụ cháy năm 2018. Ảnh: Việt Linh.

Nói lời sau cùng, ông Hiệp cho biết: “Qua phiên tòa hôm nay, tôi thấy phiên tòa dựa trên những tài liệu, văn bản không hợp hiến, hợp pháp. Tất cả những tài liệu được sử dụng trong vụ án được giả mạo, tạo dựng. Nguyên nhân và điểm cháy cần được làm sáng tỏ thêm. Đến giờ phút này, bị cáo không nhận tội. Bị cáo không phải chịu trách nhiệm hình sự theo tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, quy định tại Điều 313 Bộ luật hình sự, mà chỉ phải chịu trách nhiệm dân sự”.

Theo cáo trạng, ông Hiệp có 5 nhà trọ cho thuê ở ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879, đường Đê La Thành, Hà Nội. Quá trình kinh doanh, bị cáo chưa xin phép cơ quan chức năng đã tự thi công cơi nới các phòng trọ, tự lắp hệ thống điện, không trang bị đầy đủ thiết bị chữa cháy.

Ngày 3/4/2018, UBND phường Ngọc Khánh lập biên bản ghi nhận dãy nhà trọ của ông Hiệp không tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy, yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh nhưng ông Hiệp không chấp hành.

Chiều 17/9/2018, hỏa hoạn do chập điện xảy ra tại khu nhà trọ của ông Hiệp. Vụ cháy khiến vợ chồng chị Hà Thị Lành (43 tuổi) và anh Tạ Văn Tính (44 tuổi, cùng quê Phú Thọ) tử vong. Sự cố còn khiến toàn bộ khu trọ nhà ông Hiệp cùng 20 nhà dân xung quanh cháy rụi, gây tổng thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, hầu hết bị hại không đồng ý với nội dung định giá theo bản cáo trạng, cho rằng mức thiệt hại trên thực tế cao hơn.

Ngày 24/10/2019, VKSND quận Ba Đình (Hà Nội) tống đạt cáo trạng truy tố ông Hiệp về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, ông Hiệp có 10 tên gọi khác nhau, từng bị phạt 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản; 18 năm tù về các tội Cướp tài sản, Hiếp dâm, Đưa hối lộ; 15 năm về các tội Đào ngũ, Giả mạo cán bộ Nhà nước; 9 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Kết thúc phiên xử ngày 28/11, chủ tọa tuyên bố HĐXX sẽ nghị án kéo dài. Phần tuyên án sẽ diễn ra vào 9h ngày 1/12.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/ong-hiep-khung-bi-de-nghi-9-10-nam-tu-post1379763.html?fbclid=IwAR2z_XaLkYxVvd0gJrji95r-jxPwgL3xHMdPGHg6AQv7opg6pdrs6l1OkFs

cháy nhà


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.