Phá kỷ lục về lượng khách, sân bay Tân Sơn Nhất “căng mình” ứng phó

Sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đón lượng khách cao nhất từ trước đến nay với xấp xỉ 150.000 lượt, trong đó khung giờ khách đến đông nhất rơi vào rạng sáng.

Ngày 27-1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dự kiến khai thác tới 916 chuyến bay trong ngày mùng 6 Tết. Số lượng chuyến bay quốc nội đi, đến tiếp tục tăng cao, trong khi chuyến bay quốc tế đi đến cũng duy trì ở mức cao trên 220 lượt chuyến.

Với số lượng chuyến bay tăng cao, sân bay tiếp tục phá kỷ lục về lượng khách sẽ khai thác với 149.177 lượt khách. Đây là số hành khách được Tân Sơn Nhất phục vụ cao nhất trong 1 ngày từ trước tới nay, vượt xa giai đoạn năm 2019, thời điểm trước dịch COVID-19.

Phá kỷ lục về lượng khách, sân bay Tân Sơn Nhất “căng mình” ứng phó - Ảnh 1.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách cao nhất từ trước tới nay trong ngày mùng 6 Tết

Trong đó, riêng nhà ga quốc nội đến sẽ đón tới trên 71.000 lượt khách. Trung bình mỗi giờ, nhà ga quốc nội đến đón từ 3.000 - 4.000 lượt khách. Cao điểm nhất trong ngày có tới 45 - 46 chuyến bay/giờ. Đáng chú ý, khung giờ có lượng khách bay nhiều nhất vào ban đêm, trong đó kỷ lục là trên 4.300 lượt khách đến/giờ trong khung từ 21 giờ đến 22 giờ và tiếp theo là rạng sáng mùng 7 Tết với trên 4.000 lượt khách đến từ 1 giờ đến 2 giờ.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết mùng 6 Tết, lượng khách quốc nội đến rất đông, dự kiến hơn 71.000 khách, đặc biệt tăng cao nhất khung giờ từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng mai. Do đó, các đơn vị khai thác tại sân bay được yêu cầu tập trung, tăng cường tối đa nhân lực tại khu vực ga đến quốc nội, thực hiện đúng phương án phục vụ Tết.

Theo Người lao động 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/kinh-te/pha-ky-luc-ve-luong-khach-san-bay-tan-son-nhat-cang-minh-ung-pho-2023012711124694.htm

Sân bay Tân Sơn Nhất


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.