Phát hiện thêm cô gái ở cùng nhóm người nhiễm Covid-19 nhập cảnh chui về Việt Nam

Ngày 30/12, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Dũng cho biết, ngành y tế tỉnh vừa đưa cô gái liên quan với bệnh nhân 1440 đi cách ly tập trung, lấy mẫu gửi xét nghiệm Covid-19.


 

Theo đó, Q.N.P (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, Cà Mau) khai khoảng 10h30 ngày 23/12, có ở cùng phòng trọ chung với 6 người Việt Nam tại Myanmar (nhóm bệnh nhân 1440, 1451…).

Sau đó, P. vượt biên trái phép vào Việt Nam, ở khu vực biên giới tỉnh An Giang. Sau khi vào Việt Nam, P. thuê taxi đi thẳng về nhà ở xã Trí Phải.

“Khoảng 22h tối 29/12, chúng tôi tiếp nhận thông tin về trường hợp cô gái tên P. liên quan tới bệnh nhân 1440. Thời điểm đó, P. đang ngồi trên taxi từ nhà đi TP HCM. Cơ quan chức năng buộc P. quay lại. Cả P. và tài xế xe đều được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đưa đi cách ly tập trung. Ngoài ra, có 50 người có tiếp xúc với P. phải cách ly", ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết, khi về P. không trình báo địa phương, không khai báo y tế.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/phat-hien-them-co-gai-o-cung-benh-nhan-1440-1451-nhiem-covid-19-701705.html?fbclid=IwAR3DJC3SpvAAE7piSJgky50OIi5izZqk7wdpghT4eKXiHhh2JTHBF5tuLWI

Covid-19


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.